Không lo thiếu lao động sau Tết

ANTĐ - Do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay kéo dài nên phần lớn các nhà máy đều bố trí lịch nghỉ phù hợp cho công nhân để đảm bảo hoạt động sản xuất. Tính đến ngày 24-2, tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Hà Nội, tình hình sản xuất đã trở lại nhịp độ bình thường.

Không lo thiếu lao động sau Tết ảnh 1Công nhân tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long đã quay trở lại làm việc bình thường sau kỳ nghỉ Tết

Trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Công đoàn - Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho biết, sáng 24-2, trong ngày làm việc chính thức đầu tiên của năm mới, nhiều công ty trên địa bàn Thủ đô đã phát động phong trào thi đua sản xuất đầu năm.

Tại Công ty TNHH Canon Việt Nam ở Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (huyện Đông Anh),  lượng công nhân quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết gần đủ 100% quân số. Không khí chung tại các nhà máy khác trong Khu công nghiệp Bắc Thăng Long cũng rất sôi nổi, hoạt động sản xuất hầu hết đã trở lại nhịp độ bình thường. Với các khu công nghiệp, khu chế xuất còn lại trên địa bàn Hà Nội, theo ông Nguyễn Đình Thắng, hoạt động sản xuất sau Tết cũng đã vào guồng. 

Ông Phạm Văn Thanh, Trưởng phòng Chính sách lao động việc làm - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết: “Mọi năm, sau Tết, một số nhà máy, nhất là các đơn vị sử dụng nhiều lao động phổ thông lại phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động do nhiều công nhân về nghỉ Tết quay lại muộn hoặc không quay trở lại. Năm nay, tình hình đang rất ổn, chúng tôi chưa nhận được bất cứ phản ánh nào từ các công ty về tình trạng này. Chúng tôi đang tiếp tục nắm tình hình để tổng hợp báo cáo trong tuần này”. 

Ông Phạm Văn Thanh cho biết thêm, trong dịp Tết vừa qua, đa số các nhà máy, công ty trên địa bàn Hà Nội đã có chế độ chăm lo đời sống cho công nhân tốt hơn, mức thưởng Tết nhỉnh hơn so với năm trước nên người lao động cũng phấn khởi, gắn bó hơn với nhà máy.

Trong dịp Tết vừa qua, bên cạnh kế hoạch phân công nghỉ Tết hợp lý, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng trả mức lương làm trong ngày nghỉ Tết cao hơn nhiều để động viên công nhân sớm quay lại làm việc. Nhờ đó, hoạt động sản xuất ở các nhà máy, các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố không bị ảnh hưởng nhiều. Tại cuộc họp chiều 24-2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu các sở, ngành liên quan chỉ đạo các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, công đoàn các cấp vận động công nhân khẩn trương quay trở lại làm việc ngay sau Tết.  

Không để hoạt động sản xuất bị đình trệ

Ngày 24-2, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã tới thăm, động viên một số doanh nghiệp, công nhân ở Khu công nghiệp Sài Đồng (quận Long Biên, Hà Nội). 

Tại Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long, lãnh đạo công ty cho biết ngay từ ngày 23-2 (mùng 5 Tết), hơn 2.000 công nhân của công ty đã trở lại nhịp làm việc hằng ngày. Còn tại Công ty Nhựa Hà Nội, trong ngày làm việc chính thức đầu tiên sau nghỉ Tết (24-2), 100% công nhân đã đi làm việc đầy đủ. Qua thăm hỏi cán bộ, người lao động ở 2 doanh nghiệp này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, thành phố mong muốn và luôn quan tâm động viên bằng cả tinh thần, vật chất để công nhân sớm trở lại công trường, nhà máy làm việc sau mỗi kỳ nghỉ lễ, Tết kéo dài.

Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp phải nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc, vui xuân nhưng không để hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ, giảm sút, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đầu tư chiều sâu, nâng cao năng suất lao động để phát triển bền vững.