Không làm mới mình, tất yếu tụt hậu

ANTĐ - Ngày 4-3-2015, Báo An ninh Thủ đô đã tổ chức tổng kết công tác năm 2014, triển khai công tác năm 2015. Nhấn mạnh tầm quan trọng của năm 2015, Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô, Đại tá Đào Lê Bình hối thúc: “Toàn bộ phải chuyển động ngay dù chúng ta đang thiếu nguồn lực. Yêu cầu là phải vừa chạy vừa xếp hàng”.

Báo Điện tử là trung tâm

Điểm lại những thành tích mà Báo An ninh Thủ đô đã đạt được trong năm 2014, Phó Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô, Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình cho biết, năm qua, các loại hình báo chí của An ninh Thủ đô đã tuyên truyền sôi nổi những vấn đề, những sự kiện chủ lưu được dư luận nhân dân đặc biệt quan tâm. Năm 2014, Báo đã khởi xướng nhiều hoạt động cụ thể hướng về biển đảo, thiết thực phục vụ cho công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Báo đã trao 10.000 lít dầu tiếp sức ngư dân huyện đảo Lý Sơn ra khơi, bám biển và tặng 4 dàn máy vi tính cho chính quyền huyện đảo trên. Phối hợp với Sở GĐ-ĐT Hà Nội tổ chức Cuộc thi “Học sinh Hà Nội viết thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương” với trên 30.000 học sinh tham dự, gây được tiếng vang trong cả nước.

Tổng Biên tập Báo ANTĐ, Đại tá Đào Lê Bình: "Chúng ta phải tích cực làm mới mình. Khó mấy cũng phải làm và sẽ làm được"

Đặc biệt, Báo đã phối hợp với Hội khoa học lịch sử Việt Nam, Học viện Phật giáo Việt Nam, Công ty hữu nghị Á châu hoàn thành dự án đúc 60 tượng vàng Đức Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương mang tên hào khí Thăng Long – Vì hoà bình, thịnh vượng được lãnh đạo các cấp và dư luận nhân dân khen ngợi. Trong bối cảnh kinh tế năm 2014 còn nhiều khó khăn, Báo An ninh Thủ đô vẫn phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác xã hội tình nghĩa với tinh thần “Cả nước vì Hà nội, Hà Nội vì cả nước”, tổng kinh phí lên tới 1,2 tỷ đồng. Báo cũng đã tổ chức thành công Giải bóng đá học sinh THPT lần thứ XIV-2014 thu hút 48 trường với gần 1.000 học sinh tham gia. Năm 2014, Báo cũng giành nhiều giải cao trong các cuộc thi báo chí của Trung ương và TP Hà Nội. Năm 2014, Báo đã đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP Hà Nội... Nhiều tập thể,  cá nhân thuộc Báo được tặng Bằng khen, Giấy khen vì những thành tích xuất sắc.

Ông Nguyễn Viêm Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hà Nội, đánh giá rất cao các hoạt động của Báo ANTĐ

Năm 2015, Báo An ninh Thủ đô sẽ đẩy mạnh phát triển báo điện tử, coi đây là yêu cầu số 1. Cùng với đó, phải phấn đấu để báo in không giảm số lượng cũng như duy trì thời lượng phát sóng với Chương trình Truyền hình An ninh - ATV trên sóng Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ ra từng nhiệm vụ với các ban chuyên môn, Phó Tổng biên tập Nguyễn Thanh Bình đưa ra những chỉ tiêu cụ thể để từng vị trí cán bộ, chiến sỹ phấn đấu thực hiện. Nhấn mạnh yêu cầu thay đổi công tác tòa soạn, Báo An ninh Thủ đô đề ra phương châm tòa soạn “3 trong 1”, thay đổi cơ bản công tác trực biên tập. Ngay sau cuộc họp này, mỗi ban trong báo sẽ căn cứ chương trình công tác năm để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của mình, đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai công tác năm 2015 của Báo ANTĐ diễn ra ngắn gọn, thiết thực


Luôn phải “sôi sùng sục”

Bước sang phần thảo luận, Thượng úy Chu Quốc Dũng, Trưởng ban Thư ký tòa soạn dẫn ra một số “tai nạn” nghề nghiệp của báo bạn gần đây để nhấn mạnh sự quan trọng của quy trình báo cáo, xử lý thông tin trong tòa soạn. Nhà báo Chu Quốc Dũng nói: “Từng bộ phận của tòa soạn phải hết sức nhạy cảm về thông tin, không ai được phép dễ dãi cho qua. Nếu thiếu tỉnh táo, không tuân thủ đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo thì chẳng khác nào ngồi chờ tai nạn tới. Ngoài ra, nếu chỉ làm việc đơn tuyến, sẽ không thể có các tác phẩm báo chí hay”. Cảnh báo việc chậm chân khi tác nghiệp trong những sự kiện nóng, Trưởng ban TKTS Chu Quốc Dũng cho rằng, phóng viên phải luôn “sôi sùng sục” trước mỗi dòng tin, phải tránh tình trạng đưa quá nhiều tin hội nghị, thiếu phát hiện đặc sắc- độc quyền, thiếu hơi thở cuộc sống.

Về xu hướng chuyển mạnh sang báo điện tử, Thượng úy Hà Văn Kiệm, Trưởng ban An ninh Thủ đô Điện tử cho rằng, sự kết nối, tiếp nhận, xử lý thông tin phải nhanh hơn, chuẩn xác hơn. Để làm được điều này, cần có cơ chế trực tòa soạn 24/24. Khẳng định tiềm năng phát triển của báo An ninh Thủ đô điện tử, nhà báo Hà Văn Kiệm nêu ví dụ, dòng thông tin gồm 3 tin, video clip độc quyền liên quan tới một cựu người mẫu bị xử lý khi có hành vi chống người thi hành công vụ, trên Báo An ninh Thủ đô điện tử, đã có tới hàng triệu lượt người xem. “Câu hỏi ngày hôm nay báo điện tử sẽ làm gì, chứ không phải báo in sẽ làm gì, là xu hướng không thể đảo ngược” – nhà báo Hà Văn Kiệm nói.

Nhà báo Chu Quốc Dũng, Trưởng ban Thư ký Toà soạn ANTĐ phát biểu tham luận

Là người rất quan tâm theo dõi Báo An ninh Thủ đô, ông Nguyễn Viêm Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hà Nội cho biết: “Trong nhiều năm công tác, từ chuyên môn nghiệp vụ tới xã hội từ thiện, có thể nói, Báo An ninh Thủ đô luôn là cơ quan báo chí dẫn dòng chủ lưu trong báo chí Thủ đô Hà Nội và báo chí lực lượng CAND...”. Nhấn mạnh tầm quan trọng và sự lan tỏa nhanh chóng của truyền thông đa phương tiện, ông Nguyễn Viêm Hoàng cũng cho rằng, hoạch định chương trình làm việc từng ngày là việc không thể thiếu để có sự chủ động và hiệu quả tuyên truyền cao nhất.

Không có gì bằng lao vào công việc

Nhìn thẳng vào thực tế, Đại tá Đào Lê Bình, Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô nhấn mạnh: “Năm 2014, chúng ta đã làm được nhiều việc, khẳng định được dấu ấn qua nhiều sự kiện có ảnh hưởng và tầm vóc, nhưng không được thỏa mãn, chủ quan. Song năm 2015 là một năm quan trọng của đất nước, của lực lượng CAND đòi hỏi nhiều nỗ lực cao hơn nữa. Muốn xoay chuyển, đổi mới trong tòa soạn nhằm đáp ứng yêu cầu công tác của một năm quan trọng như vậy thì trước hết, Ban biên tập phải chuyển biến trước”.

Bà con Quảng Trạch, Quảng Bình, rất phấn khởi với các phần quà và tờ lịch treo tường của Báo An ninh Thủ đô - Công an TP Hà Nội tặng, dịp cuối năm 2014

Tổng Biên tập Đào Lê Bình cho rằng, An ninh Thủ đô ưu tiên thông tin cho Báo điện tử. “Toàn bộ phải chuyển động ngay dù chúng ta đang thiếu nguồn lực. Yêu cầu là phải vừa chạy vừa xếp hàng. Sẽ có chế tài đánh giá đầy đủ hiệu quả công việc, không thể cào bằng mãi. Không ai làm thay chúng ta được. Phải kiên quyết sửa ngay những hạn chế, yếu kém” – đồng chí Đào Lê Bình thẳng thắn. Cảnh báo hiện tượng “mất lửa” ở đội ngũ phóng viên, Tổng biên tập Đào Lê Bình thẳng thắn: “Đây là điều hết sức nguy hiểm và không thể chấp nhận. Không có gì bằng lao vào công việc. Không sống chết với nghề, sớm thỏa mãn, sợ khó khăn thì sao làm báo được”.

Tổng biên tập Đào Lê Bình lưu ý, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của CATP giao, giai đoạn sắp tới còn hết sức khó khăn, nhất là trong lĩnh vực kinh tế báo chí. Do đó, Báo cần chủ động tổ chức sự kiện, tạo ra vấn đề để thu hút nguồn lực từ xã hội. Đây là vấn đề sống còn nên phải làm bằng được bằng mọi cách mới tạo ra động lực cho báo phát triển bền vững.

“Ngay tuần sau, phải rà soát lại toàn bộ đội ngũ nhân sự, nguồn lực, trang thiết bị. Không thể có thêm biên chế - tất cả phải điều chỉnh lại từ nhân sự, phương pháp công tác... để tập trung cao độ cho triển khai các nhiệm vụ của năm 2015. Chúng ta phải tích cực làm mới mình. Khó mấy cũng phải làm và sẽ làm được” – Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô khẳng định.