Có thể xác định virus Ebola sau 24-48 giờ xét nghiệm

Có thể xác định virus Ebola sau 24-48 giờ xét nghiệm

ANTĐ - Bản tin phát thanh hôm nay gồm những nội dung chính sau: Sách “đường 9 đoạn” của Trung Quốc là phi pháp, vô giá trị; Việt Nam đủ năng lực phát hiện virus Ebola; Mỹ tiếp tục không kích tại Iraq; Ấn Độ lên tiếng về vụ máy bay rơi tự do…
Mỹ gửi thêm 130 cố vấn quân sự đến Iraq

Mỹ gửi thêm 130 cố vấn quân sự đến Iraq

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Chuck Hagel vừa tuyên bố nước này đã gửi thêm 130 cố vấn quân sự đến vùng của người Kurd tại Iraq, trong một nỗ lực nhằm chống lại các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
“Mỹ không kích Iraq là một sai lầm nghiêm trọng”

“Mỹ không kích Iraq là một sai lầm nghiêm trọng”

ANTĐ - “Chiến dịch ném bom hạn chế chống lại Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS) của Tổng thống Obama là một sai lầm nghiêm trọng, nó giống như các cuộc chiến tranh khác với cam kết lúc đầu là có giới hạn, nhưng lại để lại những hậu quả không mong muốn”.
ISIS lên kế hoạch đưa cuộc thánh chiến tới Tân Cương, Trung Quốc

ISIS lên kế hoạch đưa cuộc thánh chiến tới Tân Cương, Trung Quốc

ANTĐ - Trong khi Mỹ thực hiện các cuộc không kích vào Iraq, nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria, hay còn gọi là ISIS, đang có kế hoạch mở rộng cuộc chiến tranh thần thánh tới Tân Cương, khu vực tự trị bất ổn ở phía tây bắc Trung Quốc, theo báo cáo trên tạp chí tiếng Trung Phoenix Weekly.

Máy bay Mỹ liên tiếp không kích tại Iraq

Máy bay Mỹ liên tiếp không kích tại Iraq

ANTĐ - Máy bay của quân đội Mỹ đã thực hiện ít nhất 3 cuộc không kích nhằm vào các địa điểm đang bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm giữ vào hôm 8/8, CBS News cho biết.
Mỹ không kích Iraq để ngăn chặn phiến quân

Mỹ không kích Iraq để ngăn chặn phiến quân

ANTĐ - Ngày 8-8, quân đội Mỹ đã ném bom các phần tử hiếu chiến của người Hồi giáo Sunny ở Iraq, sau khi các phần tử cực đoan đưa đại pháo hướng về thành phố erbil nơi các nhân viên quân sự của Mỹ đang cư trú
Tổng thống Obama cho phép dùng không kích ở Iraq

Tổng thống Obama cho phép dùng không kích ở Iraq

ANTĐ - Vào hôm 7/8, Tổng thống Obama đã tuyên bố cho phép sử dụng không kích ở Iraq, nếu cần thiết, để bảo vệ các nhân sự Mỹ đang làm việc tại đây và cho biết rằng hàng viện trợ nhân đạo đã được thả xuống để cứu giúp những người theo tôn giáo thiểu số đang bị cô lập ở Iraq.
Máy bay quân sự Ukraine bị bắn hạ ở Luhansk

Máy bay quân sự Ukraine bị bắn hạ ở Luhansk

ANTĐ - Một chiếc máy bay vận tải quân sự Ukraine đã bị bắn rơi ở Luhansk trong cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và quân nổi dậy hôm 14/7, các quan chức Ukraine cho biết.