Tổng thống Obama sẽ phải sử dụng bộ binh để đánh thắng IS

Tổng thống Obama sẽ phải sử dụng bộ binh để đánh thắng IS

ANTĐ - Ngày 12-9, Thời báo Washington dẫn lời các chuyên gia an ninh quốc gia Mỹ cho biết, để tiêu diệt được nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS), còn gọi là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Đại Syria (ISIS), Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ phải sử dụng đến bộ binh, bất chấp việc ông đã tuyên bố là chỉ sử dụng không quân. 
CIA ước tính có khoảng 31.000 tay súng IS

CIA ước tính có khoảng 31.000 tay súng IS

ANTĐ - Hôm 11-9, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cho biết Nhà nước Hồi giáo (IS) hiện có khoảng 31.000 chiến binh, con số này cao hơn ba lần so với con số ước tính 10.000 trước đó.
Chiến dịch chống IS của Mỹ vấp phản đối của nhiều nước lớn

Chiến dịch chống IS của Mỹ vấp phản đối của nhiều nước lớn

ANTĐ -Nga khẳng định rằng nếu không có quyết định phù hợp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, thì việc Mỹ không kích IS tại Syria sẽ là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Theo đó Anh, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không tham gia vào cuộc không kích này của Mỹ.
Mỹ không kích vào Syria để tiêu diệt tận gốc IS

Mỹ không kích vào Syria để tiêu diệt tận gốc IS

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama lần đầu tiên cho phép tiến hành các cuộc không kích vào lãnh thổ Syria và mở rộng các cuộc không kích ở Iraq trong chiến dịch rộng lớn, nhằm tiêu diệt tận gốc nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS)
Không kích IS, liệu Mỹ có gây hấn với Syria?

Không kích IS, liệu Mỹ có gây hấn với Syria?

ANTĐ  - Bất kỳ cuộc không kích nào của Mỹ nhằm vào Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria mà không được chính quyền nước này cho phép, sẽ được coi là hành động gây hấn, Fayez Al-Sayegh, thành viên của quốc hội Syria trả lời hãng tin Ria Novosti hôm 10-9.
Anh mở 3 căn cứ quân sự ở Trung Đông để chống khủng bố

Anh mở 3 căn cứ quân sự ở Trung Đông để chống khủng bố

ANTĐ - Anh tuyên bố sẽ mở 3 căn cứ quân sự ở vịnh Ba Tư để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo, một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết. Các căn cứ này sẽ là một phần của kế hoạch cùng Mỹ đối phó với các tay súng Hồi giáo cực đoan ở Iraq và Syria.
Somalia báo động về làn sóng tấn công khủng bố

Somalia báo động về làn sóng tấn công khủng bố

ANTĐ - Chính phủ Somalia hôm qua (6-9) cảnh báo nhóm phiến quân Al-Shebab có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda đang chuẩn bị tiến hành tấn công khủng bố, nhằm trả đũa việc thủ lĩnh của nhóm này bị tiêu diệt trong một đợt không kích của máy bay Mỹ vừa qua.
450 website của Việt Nam bị tin tặc Trung Quốc tấn công dịp 2-9

450 website của Việt Nam bị tin tặc Trung Quốc tấn công dịp 2-9

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chi 231 tỷ đồng vận chuyển 800 phiến dầm đường sắt trên cao; 450 website của Việt Nam bị tin tặc Trung Quốc tấn công; EU sẽ công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga; Chính phủ Ukraine và phe li khai chính thức đạt được thoả thuận ngừng bắn…
Không kích IS, Anh không cần phải xin phép chính phủ Syria

Không kích IS, Anh không cần phải xin phép chính phủ Syria

ANTĐ - Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở xứ Wales ngày 4-9, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố Anh có thể tiến hành các cuộc không kích vào các cơ sở quân sự của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mà không cần sự cho phép của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad. 
Mỹ tăng cường do thám, chuẩn bị không kích tại Syria

Mỹ tăng cường do thám, chuẩn bị không kích tại Syria

ANTĐ - Ngày 26-8, nguồn tin từ quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Lầu Năm góc sẽ cử máy bay do thám, bao gồm máy bay không người lái vào không phận Syria để chuẩn bị cho chiến dịch không kích nhóm phiến quân thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại đây.