Mỹ không kích nhà máy lọc dầu của IS tại Syria

Mỹ không kích nhà máy lọc dầu của IS tại Syria

ANTĐ - Ít nhất 14 phiến quân và 5 dân thường tại Syria thiệt mạng trong loạt không kích mới nhất của Mỹ và các nước đồng minh nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). 
Hành động leo thang nguy hiểm mới của Trung Quốc ở biển Đông

Hành động leo thang nguy hiểm mới của Trung Quốc ở biển Đông

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bác bỏ thông tin lao động Việt Nam bị làm việc cưỡng bức tại Malaysia; Việt Nam sẽ thừa tới 4 triệu nam giới; Mỹ không đơn độc trong cuộc không kích IS ở Syria; Chủ tịch nước Trung Quốc kêu gọi quân đội sẵn sàng "cuộc chiến tranh khu vực"...
 Mỹ ồ ạt dội bom cứ điểm IS tại Syria

Mỹ ồ ạt dội bom cứ điểm IS tại Syria

ANTĐ - Trong một động thái mang tính bước ngoặt, ngày 23-9, quân đội Mỹ và các nước đồng minh đã lần đầu tiên thực hiện các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trên lãnh thổ Syria. Cuộc không kích có sự tham gia của một loạt máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ các tàu chiến của Hải quân Mỹ ở Biển Đỏ và phía bắc Vịnh Persian. 
Pháp sẽ không tham gia không kích tại Syria

Pháp sẽ không tham gia không kích tại Syria

ANTĐ - Pháp khẳng định sẽ không tham gia vào một chiến dịch không kích tại Syria, tuyên bố được Ngoại trưởng Pháp đưa ra cho biết nước này chọn một cách tiếp cận khác để chống lại lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại chiến trường Syria.
49 con tin Thổ Nhĩ Kỳ được giải cứu thành công khỏi tay IS

49 con tin Thổ Nhĩ Kỳ được giải cứu thành công khỏi tay IS

ANTĐ - Hôm nay (20-9), Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu  cho biết cơ quan tình báo nước này đã giải cứu thành công 49 con tin bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt giữ ở thành phố Mosul của Iraq vào tháng 6 và đưa họ trở về nước an toàn.
Pháp chuẩn bị không kích IS ở Iraq

Pháp chuẩn bị không kích IS ở Iraq

ANTĐ - Hôm qua (18-9), Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố nước này đang chuẩn bị không kích lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq.
Lần đầu Mỹ không kích phiến quân IS gần Baghdad

Lần đầu Mỹ không kích phiến quân IS gần Baghdad

ANTĐ - Quân đội Mỹ vừa thực hiện các cuộc không kích đầu tiên nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) gần Thủ đô Baghdad của Iraq, đánh dấu bước tiến trong chiến lược mới của Mỹ nhằm làm suy yếu và tiêu diệt tổ chức cực đoan này. 
Mỹ mở rộng phạm vi không kích IS tại Iraq

Mỹ mở rộng phạm vi không kích IS tại Iraq

ANTĐ - Ngày hôm qua (15-9), quân đội Mỹ thông báo máy bay chiến đấu của nước này đã tiến hành không kích vào các mục tiêu của lực lượng nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần thủ đô Baghdad và vùng núi Sinjar ở miền Bắc Iraq. Đây là cuộc không kích đầu tiên được thực hiện ngoài phạm vi bảo vệ người dân Mỹ và các phái bộ nhân đạo tại Iraq.
Anh chưa quyết định tham gia chiến dịch không kích IS

Anh chưa quyết định tham gia chiến dịch không kích IS

ANTĐ - Bất chấp sức ép gia tăng sau khi các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hành quyết một nhân viên cứu trợ người Anh, Chính quyền London tuyên bố chưa vội quyết định có tham gia các chiến dịch không kích nhằm các mục tiêu của IS tại Iraq và Syria hay không.