Không kích Syria, Mỹ đang "phá hủy mọi thứ"

ANTD.VN - Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik, Jens-Peter Steffen thuộc Hiệp hội Y sĩ quốc tế phòng ngừa Chiến tranh hạt nhân (IPPNW) đã cảnh báo về sự leo thang căng thẳng sau cuộc tấn công tên lửa của Mỹ vào căn cứ không quân Syria, đồng thời nhấn mạnh Washington có thể “phá hỏng mọi thứ”. 

Vào tối 7-4, Mỹ đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào một căn cứ không quân của Syria. Vụ tấn công khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Tổng thống Mỹ, Donald Trump cho biết cuộc tấn công là đòn phản ứng đối với việc sử dụng vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib của Syria hôm 4-4, mà Washington đổ lỗi cho chính phủ Damascus.

Không kích Syria, Mỹ đang "phá hủy mọi thứ"  ảnh 1

Mỹ đã phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk tấn công một căn cứ quân sự ở Syria

Tuy nhiên, ông Steffen đã cảnh báo rằng, cuộc tấn công này của Mỹ "quá nóng vội" và nó sẽ mang lại những hậu quả sâu xa bởi việc sử dụng vũ khí hóa học Idlib vẫn chưa được kiểm chứng. Xét theo một khía cạnh khác, việc Washington sử dụng gần 60 tên lửa Tomahawk tấn công vào Damascus là động thái vi phạm luật pháp quốc tế.

Ông Steffen cũng đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế đầy đủ về vụ tấn công hóa học tại Syria, phù hợp với Công ước về cấm vũ khí hóa học.

Đề cập đến cuộc tấn công tên lửa của Mỹ vào căn cứ không quân Syria, ông nói rằng sự kiện này thật đáng buồn, nó đã góp phần khẳng định những nghi ngờ của IPPNW về chính sách Trung Đông mới của chính quyền ông Trump.

Vẫn theo ông Steffen, các cuộc đàm phán Geneva về Syria hiện đang bị đe dọa do “phản ứng thái quá” của chính quyền Mỹ. Sự kiện này đã khiến tình hình Syria ngày càng rối ren, Washington đang phá hủy mọi thứ, mọi nỗ lực để chấm dứt chiến tranh tại Trung Đông trong tương lai.

Ông Steffen nói: “Theo quan điểm của chúng tôi, việc đặc biệt cần thiết bây giờ là thiết lập chế độ ngừng bắn tạm thời, thúc đẩy các cuộc đàm phán để đi đến một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài hơn, đồng thời dỡ bỏ các biện pháp chế tài chống Syria. Điều này sẽ xoa dịu tình hình đang nóng lên tại quốc gia này”.

Bên cạnh đó, thành viên của Nghị viện Châu Âu, Katerina Konecna viết trên trang Facebook chính thức của mình rằng, bà lên án các cuộc tấn công tên lửa của Mỹ vào Syria và nhận định, Tổng thống Trump chỉ đơn giản là cố gắng thu hút sự chú ý của thế giới bằng cách can thiệp “bất hợp pháp” vào Syria.

“Việc tiến hành phóng các tên lửa Tomahawk, khi chưa có kết quả của một cuộc điều tra quốc tế về cuộc tấn công hóa học, không chỉ là một cách để lộ ra những tham vọng của chính nước Mỹ, mà còn không giải quyết được bất cứ điều gì. Những người dân Syria chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường trong hòa bình”, bà Katerina viết.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova cho rằng, cuộc tấn công của Mỹ tại Syria không liên quan gì đến những nỗ lực để khám phá sự thật về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Idlib.

Bà cho biết thêm rằng, Nga đã có một số câu hỏi chất vấn Mỹ về các cuộc tấn công ở sân bay Syria, và những câu hỏi này sẽ được gửi tới Ngoại trưởng Mỹ, Rex Tillerson, người sẽ tới Nga vào tuần tới.

Trước đó, Tổng thống Syria Assad đã khẳng định rằng chính phủ Syria không có vũ khí hóa học, và không bao giờ sử dụng các kho dự trữ loại vũ khí này.

Chính phủ của ông Assad đã chuyển giao kho dự trữ này, trong đó bao gồm các chất độc hóa học sarin, VX cũng như hydrogen fluoride cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW), cơ quan giám sát vũ khí hóa học toàn cầu vào năm 2013 trước áp lực của quốc tế. Tất cả vũ khí sau đó đã bị phá hủy hoàn toàn bởi OPCW vào tháng 1 năm 2016.