Không kích IS, vũ khí Nga đắt hàng ở Trung Đông

ANTĐ - Các nước Trung Đông ngày càng quan tâm đến vũ khí của Nga vì tình hình rối ren trong khu vực và tận thấy những hiệu quả của hoạt động không kích của Nga vào các mục tiêu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

Ngày 7-11, hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời ông ông Michael Zaveli - Cố vấn cho Tổng Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu quốc phòng Nga Rosoboronexport cho biết, thời gian gần đây, sự quan tâm của  các nước Trung Đông đối với vũ khí của Nga đang ngày càng gia tăng.

Người đứng đầu phái đoàn Nga tại triển lãm Dubai Airshow, được tổ chức từ hôm nay (8- 11), tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) nhấn mạnh, nhu cầu vũ khí Nga tăng cao một phần là do tình hình bất ổn trong khu vực này đang ngày một gia tăng.

Nguyên nhân thứ 2 cũng rất quan trọng là bên cạnh các vũ khí lục quân đã có truyền thống, vũ khí của lực lượng phòng không và không quân Nga cũng đang thể hiện sự hiệu quả rất cao trên chiến trường Syria, trong chiến dịch không kích chống tổ chức khủng bố IS.

Được biết, cụm không quân của lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga tiến hành chiến dịch không kích vào các mục tiêu của tổ chức khủng bố IS ở Syria bắt đầu vào ngày 30-9, sau khi nhận được yêu cầu của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Vũ khí Nga đang nhận được sự quan tâm lớn ở khu vực Trung Đông

Sau hơn 1 tháng, Nga đã tiến hành hơn 1.600 cuộc không kích, phá hủy hơn 2.000 mục tiêu khủng bố, hàng trăm trung tâm chỉ huy và kho đạn dược, hậu cần, khiến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS suy sụp tinh thần, thiệt hại nhiều vũ khí, trang bị.

Các cuộc không kích của Nga đã tiêu diệt hàng trăm phần tử khủng bố, khiến hàng ngàn phiến quân phải đầu hàng các lực lượng vũ trang Syria, hàng ngàn tay súng khác đã phải đào ngũ, bỏ chạy sang các nước láng giềng, hỗ trợ đắc lực cho các lực lượng vũ trang Syria giành lại các vùng bị IS chiếm đóng.

Ông Zaveli nhấn mạnh, Trung Đông đang có sự đột biến quan tâm đến trang, thiết bị quân sự do Nga sản xuất, bởi hiệu quả thực tế đã cho thấy, vũ khí Nga được chế tạo không phải dành cho các cuộc diễu hành mà để giải quyết các nhiệm vụ chiến đấu phức tạp nhất trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Các quốc gia trong khu vực đều nhận thức được hiệu quả cao trong việc sử dụng vũ khí đó, không phải qua các bài thuyết trình quảng cáo mà quan sát thực tế trên chiến trường Syri, khi IS bắt đầu rút lui, quân chính phủ đã tái chiếm được hàng loạt làng mạc và các phần tử khủng bố đã phải chạy trốn trong hoảng loạn.

Saudi Arabia đã tỏ ý muốn mua các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn Iskander của Nga

Ông Michael Zaveli kết luận, do đó, các đối tác Trung Đông tìm đến Nga để mua những loại vũ khí đáng tin cậy và đã được trải nghiệm thực chiến ở Syria là rất hợp lý cho việc bảo vệ an ninh quốc gia và chủ quyền, trong tình hình bất ổn hiện nay ở khu vực.

Theo ông, các đối tác Trung Đông chủ yếu quan tâm đến vũ khí cho lực lượng mặt đất và lực lượng không quân, cũng như thiết bị phòng không.

Hiện nay, có khá nhiều nước Trung Đông đã mua sắm các loại vũ khí Nga, ví dụ như các máy bay chiến đấu MiG-29, hệ thống phòng không tầm ngắn tối tân Pantsir-S1, các dòng xe tăng T-90 và T-72, cùng các xe chiến đấu bộ binh hay xe bọc thép vận chuyển quân dòng BTR…

Thậm chí, mới đây một đồng minh quan trọng nhất của Mỹ ở Trung Đông, châu Á, thậm chí là trên toàn thế giới là Saudi Arabia cũng đã bày tỏ ý định nghiêm túc mua các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn Iskander và một số hệ thống hỏa lực lục quân của Nga.