Không hộ dân nào mất nhà ở

ANTĐ - Chiều 14-3, UBND huyện Thạch Thất phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin xung quanh việc cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại thôn Vân Lôi (xã Bình Yên, huyện Thạch Thất) vào ngày 24-1 vừa qua. 

Ông Chu Đại Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất cho biết, dự án xây dựng khu tái định cư Nam đường tỉnh lộ 420 phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) khu Công nghệ cao Hòa Lạc (giai đoạn 1) thuộc địa bàn thôn Vân Lôi và thôn Thái Bình (xã Bình Yên, huyện Thạch Thất) đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) ban hành quyết định số 727/QĐ-UB ngày 1-4-2008 với diện tích thu hồi 360.463m2 đất. Đến nay, diện tích đất đã bồi thường GPMB là 28,24ha/36,04ha. Phần diện tích còn lại 7,8ha, trong đó thôn Thái Bình là 1,81ha với 12 hộ và thôn Vân Lôi là 5,99ha với 119 hộ dân.

Đến tháng 10-2013, sau nhiều đợt tuyên truyền, vận động, đã có 17/119 hộ dân thôn Vân Lôi phối hợp thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm GPMB, số hộ dân còn lại chưa phối hợp thực hiện công tác GPMB để tranh thủ xây dựng trái phép. Qua kiểm tra, Thanh tra xây dựng huyện, UBND xã Bình Yên đã phát hiện 8 trường hợp vi phạm xây dựng mới công trình trái phép trên diện tích đất đã có quyết định thu hồi tại thôn Vân Lôi. Đến tháng 1-2014 (gần Tết Nguyên đán), tiếp tục có 54 trường hợp vi phạm xây dựng công trình mới trên đất đã có quyết định thu hồi. 

Nhận định tính chất vi phạm là nghiêm trọng, theo UBND huyện Thạch Thất, nếu không xử lý kiên quyết sẽ tiếp tục có thêm nhiều hộ vi phạm trong thời gian nghỉ Tết nên UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Bình Yên tổ chức xây dựng kế hoạch cưỡng chế vi phạm trật tự xây dựng. Tổng số có 62 trường hợp vi phạm bị lập biên bản. Sau khi tống đạt Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng, UBND xã Bình Yên đã tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để các hộ dân tự tháo dỡ công trình vi phạm nhưng vẫn còn một số hộ cố tình không chấp hành. Do vậy, UBND xã Bình Yên đã ban hành kế hoạch cưỡng chế các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại thôn Vân Lôi, thời gian cưỡng chế vào ngày 24-1-2014, thời gian gia hạn cho các lực lượng tổ chức cưỡng chế đến hết ngày 27-1-2014 (27 Tết Giáp Ngọ). 

Theo ông Chu Đại Thành, UBND xã cũng đã tuyên truyền, niêm yết công khai quyết định cưỡng chế này tại UBND xã và tại nơi có công trình vi phạm, bàn giao quyết định cưỡng chế đến từng trường hợp vi phạm để họ được biết. Đến ngày 24-1, UBND xã Bình Yên phối hợp với Thanh tra Xây dựng huyện và các lực lượng chức năng đã tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Lúc này, 12 hộ dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm nên không phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế; 32 hộ tự tháo dỡ một phần công trình vi phạm, phần còn lại UBND xã hỗ trợ các hộ dân tiếp tục tháo dỡ xong trong ngày 24-1; chỉ có 18 trường hợp phải tổ chức cưỡng chế. 

Trả lời các câu hỏi của báo chí, ông Trần Đức Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất khẳng định, đại đa số công trình vi phạm bị cưỡng chế tháo dỡ là công trình phụ, bể nước, tường bao, các công trình xây dựng không có mục đích để ở, chất lượng kết cấu công trình không đảm bảo dễ gây nguy hiểm… Do đó, việc tổ chức cưỡng chế không ảnh hưởng nhiều đến đời sống sinh hoạt của nhân dân, không có hộ gia đình nào vì bị cưỡng chế mà không có nhà ở. Thực tế trong quá trình cưỡng chế, có 13 hộ dân đang sử dụng công trình mới xây dựng trái phép để ở, trên cơ sở nguyện vọng, đề xuất của các hộ này UBND xã Bình Yên đã đồng ý cho phép họ được tạm ở trong dịp Tết Nguyên đán và yêu cầu cam kết tự tháo dỡ sau Tết. Ông Trần Đức Nguyên cũng khẳng định, việc cưỡng chế chỉ thực hiện đối với các công trình mới vi phạm, không cưỡng chế các công trình cũ của các hộ dân. 

Chính quyền xã Bình Yên cũng phải chịu trách nhiệm

Ông Trần Đức Nguyên cho biết, chính quyền xã Bình Yên cũng có trách nhiệm trong việc giám sát lỏng lẻo, không phát hiện sớm, không báo cáo kịp thời tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại thôn Vân Lôi, để cho mức độ vi phạm ngày càng nghiêm trọng và việc phải tổ chức cưỡng chế gây lãng phí tiền của ngân sách nhà nước. “Huyện đã yêu cầu UBND xã Bình Yên kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan đến vụ sai phạm này. Hiện UBND xã Bình Yên đã kiểm điểm xong, kiểm điểm một cách sâu sắc. Tới đây, UBND huyện sẽ xem xét, chỉ đạo việc xử lý trách nhiệm với tập thể và các nhân có liên quan” - Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất nói.