Không hiểu David Moyes đang nghĩ gì?

ANTĐ - Không lo giữ hàng loạt các trụ cột sắp hết hạn hợp đồng, HLV David Moyes lại quan tâm tới hai cầu thủ tại League 2 (hạng 4 nước Anh).

David Moyes theo dõi trận đấu giữa Fleetwood và Chesterfield

Theo Daily Mail, Manchester United đang đứng trước nguy cơ mất 13 cầu thủ sẽ hết hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford trong vòng chưa đầy 2 năm tới. 13 cầu thủ trên bao gồm Michael Carrick, Nemanja Vidic, Rio Ferdinand, Ryan Giggs, Patrice Evra, Fabio và Adnan Januzaj (6-2014), Wayne Rooney, Anderson, Ben Amos, Tom Cleverley, Darren Fletcher và Antonio Valencia (6-2015).

Mặc dù đối mặt nguy cơ rất lớn đó, song theo nguồn tin thân cận, Manchester United vẫn chưa có động thái mạnh tay trong việc tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng. Nguyên nhân được chỉ ra là do sự ỡm ờ của huấn luyện viên David Moyes.

Trong khi tỏ ra thờ ơ với các ngôi sao hiện tại, vị chiến lược người Scotland lại khiến người hâm mộ bất ngờ khi trực tiếp đi "xem giò" cầu thủ giải League 2 (hạng 4 nước Anh) ở trận đấu giữa Fleetwood và Chesterfield. Cầu thủ mà Moyes quan tâm tới là Jeff Hughes và hậu vệ Nathan Pond của Fleetwood.

Trung vệ Ezequiel Garay

Không hiểu HLV David Moyes đang nghĩ gì? Kể từ khi chuyển đến Old Trafford, chiến lược gia người Scotland đã quyết định đẩy những trợ lý của Sir Alex là Mike Phelan, Rene Meulensteen và Eric Steele khỏi Old Trafford. Thay vào đó, ông đã đưa Steve Round và những người quen khác là Phil Neville, Jimmy Lumsden và Chris Woods về làm trợ lý.

Trên thị trường chuyển nhượng, bỏ ngoài tai những lời khuyên của Sir Alex, HLV Moyes đã không cố gắng mua bằng được trung vệ Ezequiel Garay của Benfica, thay vào đó tập trung vào các mục tiêu khác không liên quan gì đến hàng thủ.

Hệ quả trong mùa giải năm nay, vị trí trung vệ của Manchester United vẫn phụ thuộc vào những cầu thủ cũ như Nemanja Vidic, Rio Ferdinand, Phil Jones hay Chris Smalling - những cầu thủ khiến người hâm mộ luôn phải đối mặt lo lắng, đặc biệt là phong độ của đội trưởng Vidic.