"Không gian xanh" của nhóm nữ tác giả

ANTD.VN -Không gian xanh, triển lãm thường niên của CLB nữ tác giả (Hội Mỹ thuật Việt Nam) đã mang tới người xem 85 tác phẩm về đề tài “Thiên nhiên-con người-môi trường”. 

Qua các tác phẩm hội họa được sáng tác trên nhiều chất liệu như acrylic, sơn dầu, sơn mài, lụa, triển lãm đã mang đến người xem cảm xúc mạnh mẽ khi đứng trước thiên nhiên đang bị tàn phá bởi bàn tay con người. Từ đó, thông điệp về bảo vệ môi trường, về sự chung tay của cộng đồng trong vấn đề gìn giữ môi trường sống đã được gửi tới người xem.

Nhà phê bình mỹ thuật Trần Thị Quỳnh Như nhận xét: “Vào thời điểm môi trường đang là vấn đề nóng như hiện nay, triển lãm Không Gian Xanh được tổ chức sẽ trở nên ý nghĩa hơn. Hơn thế, đề tài này lại khá phù hợp với nhóm tác giả nữ vốn có tâm hồn bay bổng nên các họa sỹ đã không gặp khó khăn trong quá trình sáng tác”.

Triển lãm diễn ra từ ngày 22-2 đến 7-3-2017 tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền.

Một số tác phẩm tiêu biểu của buổi triển lãm:

"Nông thôn xanh trong"- tác giả Đỗ Ngọc Oanh

"Không gian xanh" của nhóm nữ tác giả                                                                                          ảnh 2

"Với nhịp điệu phế thải sinh hoạt" - tác giả Đỗ Ngọc Oanh

"Không gian xanh" của nhóm nữ tác giả                                                                                          ảnh 3

"Nụ cười tuổi thơ"- tác giả Nguyễn Thị Phúc

"Không gian xanh" của nhóm nữ tác giả                                                                                          ảnh 4

"Công viên địa chất toàn cầu" - Chu Thị Thanh

"Không gian xanh" của nhóm nữ tác giả                                                                                          ảnh 5

"Rừng áo mới" - tác giả Trần Thị Vân

"Không gian xanh" của nhóm nữ tác giả                                                                                          ảnh 6

"Xôn xao" - tác giả Trần Thị Quỳnh Như