Giảm giá nhiều đầu sách nhân dịp khai trương FAHASA Hà Nội

Giảm giá nhiều đầu sách nhân dịp khai trương FAHASA Hà Nội

ANTĐ - Sáng 27-11, công ty cổ phần Phát hành Sách TP.HCM đã tổ chức Lễ khánh thành công trình sửa chữa và khai trương lại nhà sách FAHASA Hà Nội, số 338 Xã Đàn. Nhân dịp này, chương trình giảm giá sách và tặng quà cho khách hàng sẽ được thực hiện từ 27-11 đến ngày 31-12.
Ra mắt Biệt thự Vinpearl Paradise Villas

Ra mắt Biệt thự Vinpearl Paradise Villas

ANTĐ - Ngày 5 và 6-12-2015, Tập đoàn Vingroup sẽ chính thức ra mắt quần thể biệt thự biển Vinpearl Paradise Villas. Bên cạnh không gian nghỉ dưỡng thời thượng và đẳng cấp, Vinpearl Paradise Villas mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn với cam kết chia sẻ 85% lợi nhuận kinh doanh và đảm bảo lợi tức tối thiểu 10%/năm trong vòng 10 năm.
Quy hoạch các đô thị vành đai Hà Nội: Còn nhiều vướng mắc

Quy hoạch các đô thị vành đai Hà Nội: Còn nhiều vướng mắc

ANTĐ - Sáng 27-11, UBND TP Hà Nội tổ chức lấy ý kiến hoàn thiện 4 quy hoạch phân khu đô thị gồm thị trấn Phù Đổng (Gia Lâm), thị trấn Kim Hoa (Mê Linh), đô thị sông Hồng và sông Đuống. Trong đó, quy hoạch đô thị sông Hồng theo đánh giá là phức tạp và còn nhiều vướng mắc.
Dragon City Festival 2015 – Quần long hội tụ

Dragon City Festival 2015 – Quần long hội tụ

ANTĐ - – Lần đầu tiên khách hàng vừa khám phá cơ hội đầu tư và sở hữu những căn nhà tại những nơi đáng sống bậc nhất với ưu đãi hấp dẫn, vừa được trải nghiệm không gian lễ hội đặc sắc tại Dragon City Festival 2015 – Quần long hội tụ do Công ty CP Địa ốc Phú Long tổ chức vào ngày 5 và 6/12/2015.
Tìm lại ký ức ở phiên chợ đồ xưa giữa lòng Hà Nội

Tìm lại ký ức ở phiên chợ đồ xưa giữa lòng Hà Nội

ANTĐ - Không ồn ào náo nhiệt như những phiên chợ khác, chợ phiên đồ xưa lặng lẽ hoạt động trong một không gian nhỏ nằm trong ngõ 456 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Nơi đây đã trở thành địa chỉ quen thuộc của những người đam mê đồ cũ, đồ cổ trên đất Hà thành từ hơn 2 năm nay.
Biết bênh vực ai?

Biết bênh vực ai?

ANTĐ -  Vừa rồi, nhìn bức ảnh một số người tụ tập ăn uống ở hành lang chung cư, dư luận sôi lên sùng sục.
Khu di tích Cổ Loa thành công viên lịch sử

Khu di tích Cổ Loa thành công viên lịch sử

ANTĐ - Sáng qua 26-10, UBND TP Hà Nội đã chính thức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa (tỷ lệ 1/2000). Lễ công bố diễn ra với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đặng Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành cùng đông đảo nhân dân địa phương. 
Công bố phương án quy hoạch kiến trúc Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - Quốc tế

Công bố phương án quy hoạch kiến trúc Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - Quốc tế

ANTĐ - Hội đồng giám khảo và Tập đoàn Vingroup vừa tổ chức lễ trao giải cho phương án quy hoạch - kiến trúc Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - Quốc tế sau 2 tháng tổ chức thi tuyển công khai. Giải Nhất được công bố ngày 3-10 thuộc về Công ty GMP (Đức) với ý tưởng thiết kế hiện đại dựa trên hình ảnh đóa sen mãn khai mang đậm bản sắc văn hóa Việt. 

Tạo những sân chơi hiện đại, hấp dẫn cho trẻ em

Tạo những sân chơi hiện đại, hấp dẫn cho trẻ em

ANTĐ - Khởi động từ tháng 4-2014, hơn 1 năm nay, những kiến trúc sư của dự án Think Playgrounds đã hiện thực hóa được việc tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là vấn đề nan giải tại các thành phố, tạo ra không gian cho trẻ em tự do vui chơi trong bối cảnh các vườn hoa, sân chơi đang dần bị co hẹp. 
Hanoi Creative City: Nhận diện "quận nghệ thuật" đầu tiên của Việt Nam

Hanoi Creative City: Nhận diện "quận nghệ thuật" đầu tiên của Việt Nam

ANTĐ - Được mệnh danh là “quận nghệ thuật” đầu tiên ở Việt Nam, Hanoi Creative City (số 1 Lương Yên, Hà Nội) - một tổ hợp vui chơi, giải trí, nghệ thuật khá quy mô vừa chính thức được mở cửa. Điều đáng quan tâm nhất hiện nay là sau sự “ra đi” của Zone 9, Hanoi Creative City có đáp ứng được sự kỳ vọng?
Bảo tàng Công an Hà Nội sẽ là điểm đến du lịch

Bảo tàng Công an Hà Nội sẽ là điểm đến du lịch

ANTĐ - Sau thời gian nâng cấp và cải tạo, công trình Bảo tàng CATP Hà Nội đã hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống của lực lượng CAND (19-8-1945/19-8-2015). Không chỉ gây ngạc nhiên vì diện mạo mới vô cùng ấn tượng, không gian bên trong của Bảo tàng còn sử dụng nhiều giải pháp trưng bày được xem là “có một không hai”. Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, đơn vị nhận thiết kế dự án đã tiết lộ nhiều điều thú vị xoay quanh công trình này. 
"Sống thử" trong ngôi nhà 8m2

"Sống thử" trong ngôi nhà 8m2

ANTĐ - Phù điêu ảnh, khái niệm mới mẻ đã được nghệ sỹ Nguyễn Thế Sơn, giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam sử dụng trong triển lãm sắp đặt “8m2”. Từng centimet trong ngôi nhà bằng ảnh của anh là những hình ảnh chân thực và sinh động, thể hiện nhiều mảnh đời quay quắt trong không gian sống chật chội. 
Xót xa phế tích trong ngôi làng "quý tộc"

Xót xa phế tích trong ngôi làng "quý tộc"

ANTĐ - Cách trung tâm Hà Nội đúng ba chục cây số, thôn Cựu (Vân Từ - Phú Xuyên) nằm nép mình bên dòng Nhuệ giang như một cô gái nhu mì giấu đi những nét kiêu sa. Ít ai biết rằng, vẻ đẹp của ngôi làng với những ngôi nhà pha lẫn kiến trúc Pháp - Việt từng là mơ ước của bao người hoài cổ. 
Cấu trúc "Ba trục đồng hành và Một vành đai xanh sinh thái"

Cấu trúc "Ba trục đồng hành và Một vành đai xanh sinh thái"

ANTĐ - Theo nội dung Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030 mà Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt, phạm vi lập quy hoạch thành phố Việt Trì có diện tích 11.175ha, bao gồm 23 đơn vị hành chính (13 phường và 10 xã). 
Kỷ lục công trình Nhà tre lớn nhất Việt Nam

Kỷ lục công trình Nhà tre lớn nhất Việt Nam

ANTĐ - Trung tâm hội nghị Tre Việt do KTS Võ Trọng Nghĩa cùng nhóm cộng sự thiết kế vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận là Công trình Nhà tre lớn nhất Việt Nam. 
Việt Nam - Nhật Bản hợp tác bảo tồn phố cổ Hà Nội

Việt Nam - Nhật Bản hợp tác bảo tồn phố cổ Hà Nội

ANTĐ - Ban Quản lý phố cổ Hà Nội cùng Tạp chí Kiến trúc (Hội Kiến trúc sư Việt Nam) vừa tổ chức một cuộc tọa đàm xoay quanh chủ đề “Nghiên cứu giải pháp định hướng công tác bảo tồn, phát triển nhà ở trong khu phố cổ đến 2030 tầm nhìn 2050”.