Không được bán hàng thật, gom tiền bán hàng giả

ANTĐ - Làm thuê một thời gian, Đạt thấy linh kiện bình nóng lạnh của công ty bán chạy nên đề xuất được làm nhà phân phối. Bị khước từ, đối tượng lập tức nghỉ việc để chuyển hướng sang buôn bán hàng giả.

Anh em Đỗ Văn Đạt và Đỗ Văn Hoàng tại phiên tòa

Đưa các bị cáo ra xét xử vào hôm qua (13-7), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đỗ Văn Hoàng (SN 1988, trú ở xã Tân Khánh, Phú Bình, Thái Nguyên) 4 năm tù về tội “Buôn bán hàng giả”. Cùng tội danh, Đỗ Văn Đạt (SN 1993, ở cùng địa chỉ trên) cũng bị xử phạt 36 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Ngày 6-11-2015, tại đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm), lực lượng Cảnh sát Kinh tế (CATP Hà Nội) bắt quả tang Đỗ Văn Đạt chở 3 kiện hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ. Thanh niên này khai nhận tất cả hàng hóa trên đều là linh kiện bình nóng lạnh giả, có nguồn gốc trôi nổi từ Trung Quốc.

Điều tra vụ án, cơ quan công an bắt giữ thêm Đỗ Văn Hoàng, đồng thời thu giữ tại nơi ở của Đạt, Hoàng và tại hàng loạt cửa hàng điện lạnh, điện tử trên địa bàn Hà Nội tổng cộng gần 2.000 bộ ổn định nhiệt giả (rơ le nhiệt) của bình nóng lạnh mang các thương hiệu AMTS, ARISTON.

Bị thẩm vấn, Đạt và đồng phạm khai nhận trước khi buôn bán linh kiện bình nóng lạnh giả, đối tượng từng làm thuê cho một doanh nghiệp được phép sản xuất các linh kiện của 2 loại bình nóng lạnh nêu trên. Quá trình giao hàng cho các cơ sở kinh doanh điện tử, điện lạnh ở Hà Nội, Đạt thấy mặt hàng này bán rất chạy nên đề nghị chủ doanh nghiệp cho được làm nhà phân phối.

Thế nhưng do không đáp ứng được các điều kiện của công ty nên đề nghị của Đạt không được chấp thuận. Máu làm giàu bất chính nổi lên, đối tượng lập tức xin nghỉ việc, rồi lôi kéo em họ là Hoàng cùng lên cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) tìm nguồn cung cấp hàng giả. Tại đây, Hoàng và Đạt được người phụ nữ không rõ lai lịch cho số điện thoại của một đối tượng người Trung Quốc tên A Vĩ. Sau những thỏa thuận bước đầu, trung tuần tháng 7-2015, Hoàng tiếp tục đi máy bay sang nước láng giềng “chốt” kế hoạch tuồn hàng giả về Việt Nam tiêu thụ.

Sau đó, Hoàng và Đạt liên tục đặt mua hàng trăm rơ le nhiệt bình nóng lạnh từ A Vĩ để mang tới các cửa hàng kinh doanh điện tử, điện lạnh ở Hà Nội chào bán. Mỗi lần lấy hàng giả, Hoàng đều nhắn tin số lượng cụ thể cho A Vĩ, rồi trả tiền qua tài khoản ngân hàng. Sau đó, từ Trung Quốc, đầu nậu hàng giả sẽ gửi hàng giả về Hà Nội, theo đường ô tô khách. Hòng “che mắt” các cửa hàng điện tử, điện lạnh và người tiêu dùng, anh em Hoàng lên phố Hàng Chiếu đặt in hàng chục kilogram túi nilon với nhãn mác của 2 thương hiệu bình nóng lạnh AMTS cùng ARISTON ở bên ngoài, rồi đóng các linh kiện điện lạnh vào trong.

Chỉ với phương thức hoạt động tội phạm nêu trên, từ tháng 7 đến tháng 11-2015, Hoàng và Đạt đã mua bán tổng cộng 1.079 bộ ổn định nhiệt bình nóng lạnh hiệu AMTS và 700 thiết bị tương ứng của nhãn hiệu ARISTON. Hợp tác làm ăn bất hợp pháp, Đạt và Hoàng mỗi người góp khoảng 140 triệu đồng tiền vốn và đã thu lời trên 40 triệu đồng tiền lãi. Giải quyết triệt để vụ buôn bán hàng giả này, ngoài việc lần lượt tuyên phạt các bị cáo mức án cụ thể như đã nêu, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội còn quyết định tiêu hủy toàn bộ số linh kiện giả bị thu giữ, đồng thời còn tịch thu số tiền lời bất chính của Đỗ Văn Đạt cùng đồng phạm.