- Tái chế thùng phuy gây ô nhiễm môi trường
- Tiêu hủy 250kg nguyên liệu làm mứt không đảm bảo vệ sinh
- Xe khách vận chuyển hơn nửa tấn thịt chó, mèo bốc mùi hôi thối
“Đây là hiện tượng nông dân tự phát thực hiện, không theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn ngành nông nghiệp và có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất và đất”, lãnh đạo Cục Trồng trọt khẳng định.
Theo Cục Trồng trọt, xi măng không phải là phân bón, cũng không phải chất cải tạo đất, về cơ bản xi măng không có các chất dinh dưỡng cho cây trồng. Khi xi măng vào đất sẽ ảnh hưởng xấu đến tính chất đất và sinh trưởng phát triển của cây trồng. Cục Trồng trọt đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tăng cường kiểm tra và giải thích cho người dân hiểu rõ về tác hại, khuyến cao người dân không dùng xi măng để bón cho lúa và các cây trồng khác.