Không đủ thiết bị chữa cháy đạt chuẩn

ANTĐ - Chiều qua, 4-6, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc Sở Cảnh sát PC&CC Hà Nội đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh vụ hỏa hoạn tại cửa hàng xăng dầu 2B Trần Hưng Đạo. 

Quần áo chữa cháy đạt chuẩn không đủ, gây nguy hiểm cho chính lực lượng PCCC

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi cho biết, chưa thể kết luận được nguyên nhân nhưng qua điều tra, nhiều khả năng lỗi do nhân viên của trạm xăng đã không tuân thủ đúng thao tác trong quá trình nhập xăng vào bồn chứa, khi bơm xăng đã chủ quan, để xăng bị rò rỉ và chảy xuống rãnh, từ đó, chảy qua trước cửa hàng sửa xe máy và đến quán cơm thì gặp bếp than tổ ong đang cháy để gần đó, bắt lửa và cháy ngược theo dòng xăng trở lại vị trí cây xăng. 

Về trang thiết bị cho lực lượng PCCC, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi cho biết: “Chúng ta còn quá lạc hậu. Ở một số nước, cứ 10 năm là phải thay xe chữa cháy, không cần biết chạy được bao nhiêu ki lô mét. Nhưng số xe họ thải ra ấy, mình nhập về và hiện vẫn dùng. Quần áo bảo hộ để chữa cháy đúng tiêu chuẩn, cả Sở chỉ có 50 bộ, chia cho các quận, huyện. Giá của mỗi bộ này xấp xỉ 300 triệu đồng, nên khi chữa cháy, chiến sỹ không có đủ quần áo bảo hộ để mặc. Ngay như vụ cháy ở tòa nhà Điện lực trước đây, anh em phải dùng khăn ướt trùm lên đầu chạy vào, ngạt khói lại chạy ra. Cuối cùng, chúng tôi phải nhờ bên Bộ Tư lệnh Thủ đô cung cấp cho một số mặt nạ phòng độc. Hôm qua (3-6), nhìn CBCS lăn xả vào để dập lửa trong khi khói xăng rất độc cứ thế cuồn cuộn bốc lên, chúng tôi rất thương anh em nhưng không còn cách nào khác”.

Trả lời câu hỏi của báo chí về khả năng mua máy bay trực thăng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi cho biết, theo lộ trình phát triển có mua trực thăng, nhưng mua vào thời điểm nào thì cũng còn phải tính. Ông nói: “Trực thăng cũng chỉ có nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Phi công ở đâu, ai đào tạo, kinh phí bảo dưỡng thế nào... nhiều vấn đề lắm”.   Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi cũng chia sẻ: “Ngoài trách nhiệm thường xuyên của lực lượng PCCC, chúng tôi cũng mong  các cơ quan hữu quan hỗ trợ, đặc biệt là các phương tiện thông tin đại chúng để có tiếng nói mạnh mẽ hơn, tạo ý thức chấp hành tốt cho người dân”.