Không đội mũ bảo hiểm còn lăng mạ Cảnh sát giao thông

ANTĐ - 13h50 ngày 10-5, tổ công tác Đội CSGT số 7, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại nút giao thông Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội), phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy BKS: 29V4- 4956 có hành vi vi phạm Luật Giao thông (không đội mũ bảo hiểm), đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. 

Tuy nhiên, người điều khiển xe máy không chấp hành, tăng ga bỏ chạy. Đáng chú ý, đối tượng sau đó đã đi bộ quay trở lại và buông lời lẽ thách thức, lăng mạ CSGT. Trước thái độ coi thường pháp luật của người vi phạm, tổ công tác đã khống chế đối tượng và báo lực lượng Cảnh sát 113, CAP Nhân Chính đến hỗ trợ đưa về trụ sở công an để giải quyết. Danh tính đối tượng được làm rõ là Phan Công Quý ( SN 1982, trú tại huyện Thanh Hà, Hải Dương). 

Cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT số 3 làm nhiệm vụ xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát tại ngã tư Láng Hạ - La Thành, phát hiện người điều khiển xe máy BKS: 29B1 - 158.66 vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm, đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành mà quay đầu xe bỏ chạy, tổ công tác đã tiến hành bủa vây.

Nam thanh niên liền bỏ lại phương tiện, chạy bộ về phía đường Giảng Võ. Cùng lúc đó, tổ công tác của lực lượng CSHS - CAQ Đống Đa, Hà Nội đang làm nhiệm vụ trên đường đã phối hợp khống chế đối tượng. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong người đối tượng có dụng cụ phá khóa xe máy tự chế. Nam thanh niên tường trình là Trần Minh Sơn (SN 1981, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), có 2 tiền án về trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổ công tác đã lập biên bản bàn giao người, phương tiện và toàn bộ tang vật cho Đội CSHS - CAQ Đống Đa để làm rõ.