Không đeo khẩu trang còn chửi bới, lăng mạ tổ kiểm soát phòng chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 31-8, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Lê Đức Sâm (SN 1979, trú tại phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) để điều tra liên quan đến hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 27-8, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 nút giao cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ hướng đường tỉnh lộ 427 thuộc địa phận Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, tổ công tác kiểm soát phòng, chống dịch Công an huyện Thường Tín làm nhiệm vụ kiểm soát người dân ra vào địa bàn huyện yêu cầu xe ô tô mang BKS: 90A-096.81 kiểm tra và khai báo y tế.

Đối tượng Lê Đức Sâm

Đối tượng Lê Đức Sâm

Tuy nhiên, tài xế là Lê Đức Sâm (SN 1979, ở tổ dân phố Bảo Thôn, phường Hai Bà Trung, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) không đeo khẩu trang từ trên xe xuống liên tục chửi bới, lăng mạ tổ công tác.

Cán bộ trực chốt kiểm soát nhắc nhở giải thích và yêu cầu Sâm đeo khẩu trang và khai báo y tế nhưng Sâm không chấp hành, vẫn tiếp tục chửi bới và có hành vi chống trả lại tổ công tác.

Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Sâm đưa về trụ sở để làm việc. Công an huyện Thường Tín đã tạm giữ hình sự đối với Lê Đức Sâm, lập hồ sơ xử lý theo quy định.