Căng sức đảm bảo các ngày lễ tại chùa Phúc Khánh

Không để ùn tắc giao thông và rác gây mất mỹ quan

ANTĐ - Không còn chỗ len chân hoặc đặt đồ lễ trong chùa, hàng vạn Phật tử xếp hàng dài cả trăm mét trên đường Tây Sơn đoạn trước của chùa Phúc Khánh, phố Tây Sơn (phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa). Vào dịp đầu năm hoặc các ngày rằm, mùng 1 Âm lịch, nơi đây được coi là một điểm nóng về giao thông khiến địa phương và các ngành chức năng phải tốn nhiều công sức nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

Riêng lễ Thượng Nguyên vào ngày 7-2 vừa qua (tức mùng 8 Tết), chùa Phúc Khánh đã đón khoảng 8 vạn lượt người tới thắp hương và làm lễ dâng sao giải hạn. Tuy nhiên ngoài việc thực hiện các nghi lễ theo phong tục, việc tập trung quá đông người tại một không gian nhỏ hẹp đã khiến cho khu vực này tắc cục bộ và tồn tại nhiều bất ổn về an ninh trật tự.

Không để ùn tắc giao thông và rác gây mất mỹ quan ảnh 1
Hàng vạn người ngồi kín lòng đường trước cổng chùa Phúc Khánh để hành lễ

Nguy cơ ùn tắc khu vực Ngã Tư Sở

Tận dụng vị trí mặt đường, một số gia đình sát bên hông chùa đã tổ chức trông giữ xe tự phát hoặc bán đồ lễ cho Phật tử. Vì thế những ngày chùa làm lễ, nhiều “nhân viên trông giữ xe” lao ra giữa đường chèo kéo khách. Với giá trông giữ trung bình từ 20.000-30.000 đồng/xe máy thì đây là cơ hội để họ bỏ túi bạc triệu mỗi ngày và cũng là nguyên nhân gây nên những rủi ro tiềm ẩn về an toàn giao thông cho chính họ và người điều khiển phương tiện. 

Ông Nguyễn Văn Thọ, 71 tuổi, cựu chiến binh phường Láng Hạ (Đống Đa) cho biết: “Cứ vào các ngày lễ âm lịch, đoạn đường  phố Tây Sơn trước cổng chùa Phúc Khánh thường xuyên ùn tắc hàng giờ đồng hồ. Những người không chen được vào trong chùa thì biện lễ chắp tay đứng ngoài đường khấn vọng vào bên trong bất chấp tiếng còi xe và người đi đường không còn chỗ xoay xở. Mặc dù địa phương đã huy động nhiều cán bộ, thanh niên tình nguyện, dân phòng, cảnh sát, thanh tra giao thông… tham gia đảm bảo công tác phân luồng và hướng dẫn nhưng vẫn không xuể bởi lượng người dồn về quá đông. Hơn thế, sau mỗi buổi lễ, nơi đây lại biến thành một bãi rác khổng lồ với hàng trăm tờ giấy báo lót chỗ ngồi, vỏ chai nước, các loại túi nilon hay vỏ bánh kẹo... Tất cả những thứ đó tạo nên một hình ảnh rất xấu về mỹ quan đô thị và tín ngưỡng. Tôi có cảm giác một số người đi lễ còn thiếu trách nhiệm với môi trường, cộng đồng và xã hội”.

Phường muốn mượn tạm gầm cầu vượt làm bãi gửi xe

Ông Nguyễn Mạnh Thắng – Phó Chủ tịch UBND phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa cho biết: “Hiện nay khu vực trước cổng chùa Phúc Khánh đang tồn tại như một điểm nóng về an toàn giao thông, đặc biệt vào những dịp lễ âm lịch. Nếu mọi người dồn về đây cùng một lúc sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến giao thông và trật tự đô thị. Chính vì vậy, chúng tôi vận động người dân có thể giãn bớt bằng cách đi sớm hoặc muộn hơn hôm chính lễ vài ba ngày, vừa đỡ phải chen chúc chật chội, vừa đảm bảo đường thông hè thoáng và nhà chùa cũng không bị quá tải”. Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Thắng, chùa Phúc Khánh thuộc địa bàn phường Thịnh Quang, nhưng lối đi ra lại nằm trên địa bàn phường Ngã Tư Sở nên việc đảm bảo trật tự đòi hỏi phải có sự phối hợp giữa 2 phường. “Về phía phường Ngã Tư Sở, những ngày lễ tới chúng tôi luôn tăng cường giám sát không để diễn ra việc lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, trông giữ xe trái phép. Xử lý nghiêm các trường hợp bán sách mê tín dị đoan và ăn xin trước cổng chùa. Mặt khác phường cũng đề xuất Sở GTVT cho mượn tạm khu vực gầm cầu vượt Ngã Tư Sở để làm bãi gửi xe cho Phật tử nhằm giải tỏa bớt tình trạng ùn tắc cục bộ tại đây” – ông Thắng nói.

Trong khi đó Trung tá Bùi Đình Lập – Phó trưởng CAP Ngã Tư Sở khẳng định: “Việc chống ùn tắc tại khu vực cổng chùa Phúc Khánh thường xuyên được quan tâm và giải tỏa nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đi lễ. Trong những ngày lễ tới đây như Lễ cầu an ngày 13-2 và ngày rằm 14-2, chắc chắn lượng người sẽ tiếp tục tăng cao. Chúng tôi ước tính sẽ có từ 6 đến 8 vạn lượt khách. Do đó CAP sẽ bố trí thêm các chốt để phân luồng phương tiện, đặc biệt là phối hợp với các lực lượng CSGT, CSTT, TTGT tăng cường. Công an phường cũng đã đề nghị UBND phường bố trí thêm các lực lượng khác như: thanh niên tình nguyện, dân phòng và dân quân tự vệ túc trực để huy động khi cần. Ngoài ra chúng tôi cũng đã dự trù sẵn sàng cho các công tác đảm bảo khác như y tế, PCCC và thoát hiểm đề phòng những sự cố xấu”.