Không để ùn tắc giao thông dịp Đại lễ

(ANTĐ) - Ngày 8-9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, quận, huyện về thực hiện các dự án chỉnh trang và một số công tác chuẩn bị cho Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Không để ùn tắc giao thông dịp Đại lễ

(ANTĐ) - Ngày 8-9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, quận, huyện về thực hiện các dự án chỉnh trang và một số công tác chuẩn bị cho Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Chỉnh trang các công viên, vườn hoa
Chỉnh trang các công viên, vườn hoa

Ông Lê Văn Dục, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, tính tới thời điểm này, 29 dự án hạ ngầm, sắp xếp các đường dây đi nổi kết hợp với chỉnh trang tuyến phố đã được thực hiện, trong đó đã hoàn thành 12 dự án. Tương tự, có 17 dự án cải tạo, chỉnh trang công viên, vườn hoa, quảng trường đã thi công, trong đó, 16 dự án hoàn thành. Hiện nay, các đơn vị đang tập trung thi công để kịp kết thúc dự án cải tạo công viên Thống Nhất trong tháng 9-2010. Bên cạnh đó, 23 dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang hệ thống chiếu sáng cũng đã được triển khai.

Về Đề án chỉnh trang quét vôi, sơn cửa nhà mặt phố, đến nay, đã hoàn thành 100% khối lượng công việc trên 24 tuyến phố trên địa bàn các quận Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Long Biên và Hoàng Mai. Ngoài ra, 100% quỹ nhà thuộc thành phố quản lý trên địa bàn đã hoàn tất chỉnh trang, sơn vôi, sơn cửa. Sắp tới, công tác trang trí chiếu sáng, trang trí hoa, cây cảnh sẽ thực hiện từ 25-9 cho đến hết tháng 10-2010 với trọng tâm là các tuyến phố chính.

Liên quan tới tổ chức giao thông phục vụ Đại lễ, Liên ngành CATP, Sở GT-VT và các sở, ngành, quận, huyện cũng đang phối hợp xây dựng 3 phương án và bố trí lực lượng tiến hành hướng dẫn phân luồng, cấm các phương tiện đi lại vào khu vực vành đai bảo vệ trong thời gian diễn ra 3 buổi lễ quan trọng chào mừng Đại lễ (khai mạc, diễu binh, diễu hành và bế mạc).

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi cho rằng, thời gian tới Đại lễ không còn nhiều, do đó, các sở, ngành, quận, huyện cần tiếp tục giữ vững, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trên địa bàn kết hợp tuyên truyền vận động nhân dân tổng vệ sinh đường phố, ngõ xóm, khu dân cư, thu dọn ngay đất rác thải tồn đọng và không để phát sinh các điểm rác thải mới. Để bảo đảm cho đường phố sạch đẹp, ngay từ bây giờ, các quận, huyện tạm dừng cấp phép các công trình xây dựng thi công trên hè phố, các công trình dở dang phải yêu cầu chủ đầu tư che chắn kỹ. Sở GT-VT ngừng cấp phép đào đường, hè và không cấp phép cho xe chở vật liệu xây dựng rời hoặc phế thải ra vào thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu Sở Xây dựng triển khai ngay việc trang trí cây, hoa, đèn tại các tuyến phố chính, trục hướng tâm của thành phố. Các quận, huyện chủ động giải quyết triệt để tình trạng hàng rong, tháo dỡ mái che, mái vẩy để bộ mặt các tuyến phố khang trang, sạch đẹp. Sở GT-VT phối hợp với CATP không để ùn tắc giao thông tại các tuyến đường chính, đồng thời, tổ chức điểm đỗ xe cho người dân. Các quận huyện tự đề xuất các điểm đỗ xe trên địa bàn để cùng Sở GT-VT tạo ra các điểm đỗ thuận lợi, an toàn. Bên cạnh đó, phải có ngay kế hoạch tổ chức vận tải hành khách công cộng từ ngoại vi thành phố vào trung tâm để giảm phương tiện giao thông cá nhân cũng như giảm ùn tắc giao thông trong dịp Đại lễ.

Chính Trung

Hoàn tất phương án phân luồng giao thông

Tin từ Sở GTVT Hà Nội, liên ngành của Hà Nội gồm: Công an, Sở GTVT và chính quyền các địa phương đã hoàn thành 3 phương án hướng dẫn phân luồng, cấm phương tiện đi vào vành đai bảo vệ trong thời gian diễn ra 3 buổi lễ quan trọng chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Theo đó, lễ khai mạc kỷ niệm Đại lễ tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ ngày 1-10, sẽ thiết lập vành đai bảo vệ, cấm phương tiện, tổ chức giao thông khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Cụ thể, sẽ bố trí chốt trực kiểm tra và phân luồng giao thông trong khu vực gồm trục đường: Hàng Gai-Hàng Hành-Hàng Trống-Hàng Khay-Bà Triệu-Hàng Bài-Hai Bà Trưng-Ngô Quyền-Trần Nguyên Hãn-Lò Sũ-Cầu Gỗ-Hàng Đào. Tổ chức phân luồng từ xa cách khu vực khai mạc khoảng 1.000m trở ra.

Đối với lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Đại lễ tại quảng trường Ba Đình ngày 10-10, sẽ thiết lập vành đai bảo vệ cấm phương tiện, tổ chức giao thông theo các trục đường: Nguyễn Thái Học-Lê Hồng Phong-Hoàng Hoa Thám-Thụy Khuê-Quán Thánh-Phan Đình Phùng-Nguyễn Tri Phương-Điện Biên Phủ-Trần Phú-Hoàng Diệu. Bố trí các chốt trực trong khu vực vành đai, tổ chức phân luồng từ xa (từ vành đai 3 trở ra).

Tại lễ bế mạc kỷ niệm Đại lễ tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tối 10-10, sẽ thiết lập vành đai bảo vệ cấm phương tiện, tổ chức giao thông theo các trục đường: Đại Mỗ-Lê Đức Thọ-Hồ Tùng Mậu-Nguyễn Cơ Thạch. Bố trí các chốt trực trong phạm vi vành đai và tổ chức phân luồng giao thông từ xa (từ ngoài đường vành đai 3) và phân luồng giao thông cục bộ tuyến đường đi của đại biểu và xung quanh khu vực tổ chức bế mạc.                                           

  Huệ Chi