Không để tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

ANTĐ - Nhiệm vụ trên sẽ được Phòng CSTT - CATP Hà Nội thực hiện nghiêm túc, nhằm đảm bảo TTATGT - TTĐT phục vụ nhân dân vui Tết đón xuân Quý Tỵ cũng như trong suốt năm công tác 2013. 

Lực lượng CSTT nhắc nhở người dân không lấn chiếm 

lòng đường, vỉa hè để bán hàng

Theo đó, chỉ huy Phòng CSTT chỉ đạo CBCS tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý các vi phạm hành chính về TTATGT - TTĐT là nguyên nhân gây ùn tắc, TNGT; cấm tổ chức trông giữ phương tiện trên 265 tuyến phố, giải quyết cơ bản các điểm trông giữ phương tiện trái phép. Đối với những tuyến phố chính đã xử lý nghiêm về TTĐT, CSTT kiên quyết không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán và bán hàng đêm sau 24h.

Đại tá Hoàng Thanh Bình -Trưởng Phòng CSTT cho biết, để đạt được hiệu quả mang tính bền vững, đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền các cấp, các lực lượng chức năng sắp xếp và giải tỏa chợ xanh, chợ cóc họp sai quy định, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, Phòng CSTT sẽ phối hợp với Sở GTVT khảo sát, đề xuất và bố trí những địa điểm làm nơi họp chợ tạm, phục vụ nhân dân buôn bán trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Lực lượng CSTT quyết tâm đảm bảo ANTT - TTATGT tại những khu vực công cộng, các cửa nhà ga, bến xe trên toàn thành phố. Trong công tác phản ứng nhanh, Phòng CSTT đẩy mạnh phong trào thi đua 3 nhất “Nhanh nhất, mạnh nhất, hiệu quả nhất”. Từ chỉ huy đến CBCS đều phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời tấn công trấn áp các loại tội phạm và xử lý hiệu quả 100% tin báo liên quan đến ANTT.