Không để nhân dân, du khách lo lắng

ANTĐ - Những ngày cuối năm 2012, đầu năm 2013, trên địa bàn phường Quảng An, quận Tây Hồ (Hà Nội) liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản của người nước ngoài, gây tâm lý hoang mang cho nhân dân và du khách đến làm ăn, sinh sống nơi đây. 

CAQ Tây Hồ trao trả tài sản cho du khách người nước ngoài

Nắm bắt tâm lý chủ quan trong bảo vệ tài sản của một số du khách khi thường xuyên đi công tác xa, dài ngày, song không thuê người trông nom, bảo vệ, tường rào quanh nhà lại thấp, cửa sổ không lắp song sắt, một số đối tượng người tỉnh ngoài đã đột nhập cậy phá, trộm cắp tài sản.

Tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân và du khách, CAQ Tây Hồ và Phòng CSHS đã chủ động đề xuất Giám đốc CATP xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Trung đoàn CSCĐ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ lần theo dấu vết đối tượng. 6 tổ trinh sát được yêu cầu hóa trang tuần tra suốt đêm tại những khu vực có nhiều nhà người nước ngoài thuê ở.

Hàng chục vụ trộm đột nhập xảy ra ở địa bàn quận Tây Hồ từ năm 2009, được Ban chuyên án dày công nghiên cứu, giúp khoanh vùng, nhận dạng được 25 đối tượng nghi vấn. Dưới sự chỉ đạo sát sao, trực tiếp của Giám đốc CATP, cùng với quyết tâm khám phá án nhanh của CBCS, sau 4 tháng kiên trì, ngày đêm lần theo dấu vết đối tượng, CAQ Tây Hồ phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP đã “cất mẻ lưới”, bắt giữ ổ nhóm trộm cắp này, thu hồi toàn bộ tài sản, tiền mặt chúng trộm được trao trả lại cho bị hại. 

Ghi nhận thành tích của các lực lượng, vừa qua, trong buổi thăm, làm việc với Đại tá Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an TP Hà Nội, Ngài Etienne de Gonneville - Tham tán thứ Nhất, Phó Đại sứ CH Pháp tại Hà Nội đã cảm ơn lực lượng Công an Thủ đô, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an đã nhanh chóng điều tra, khám phá, bắt giữ các đối tượng gây ra một số vụ trộm của công dân Pháp trên địa bàn. 

Rút kinh nghiệm những vụ việc xảy ra, chỉ huy CAQ Tây Hồ đã chỉ đạo lực lượng CSHS, phối hợp với công an 8 phường trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, chủ động phòng ngừa trộm cắp, cùng với đó tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác trong nhân dân, đặc biệt là người nước ngoài sinh sống và làm việc trên địa bàn, hạn chế thấp nhất các vụ việc tương tự xảy ra.