Không để người dân khổ sở

ANTD.VN - Mặc dù chưa phải là đỉnh điểm của mùa hè nắng nóng, nhưng liên tục trong những ngày qua, nhiều khu vực, nhiều quận, huyện ở Hà Nội, không ít người dân đang  mất ăn, mất ngủ vì mất nước sinh hoạt kéo dài. 

Trong khi đó, Công ty nước sạch Hà Nội thông báo lịch cắt nước tại nhiều quận, huyện từ nội thành đến ngoại thành với lý do một số công ty điện lực cắt điện để sửa chữa cải tạo lưới điện. Thiếu nước sạch đã khổ sở, mất điện càng khốn khổ hơn. Người dân xoay xở ra sao dưới cái nắng nóng chưa từng có hơn 45 năm qua?

Chính ngành điện đã cam kết không cắt điện trong những ngày nhiệt độ tăng quá 36 độ C, nay đại diện Tổng công ty Điện lực Hà Nội lại giải thích lý do cắt điện là vì khi đi kiểm tra, tuần canh, cán bộ ngành điện phát hiện nhiều mấu nối tiếp xúc có nhiệt độ tăng cao, nếu không cắt điện để sửa chữa sẽ có nguy cơ uy hiếp an toàn lưới điện trên diện rộng.

Đúng là lý do rất chính đáng, tình thế bất khả kháng, người dân có thể “cảm thông” phần nào, vì thực tế là nhu cầu sử dụng điện cũng tăng cao đột biến. Song, chính đợt nắng nóng kỷ lục này đã làm bộc lộ những khoảng trống trong quy hoạch tổng thể sử dụng điện và sử dụng năng lượng. Các chuyên gia quốc tế và trong nước đã nghiên cứu và chỉ ra, mức lãng phí trong sử dụng điện của Việt Nam cao tới 1,5-6 lần so với thế giới.

Lãng phí là do các dự án có sử dụng công nghiệp thấp, lạc hậu. Giới chuyên gia cảnh báo, Việt Nam sẽ phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện và tiếp tục lãng phí nhiều tỷ USD nếu không xử lý dứt điểm các dự án đầu tư công nghệ lạc hậu, lỗi thời gây lãng phí năng lượng.

Đó là ở tầm vĩ mô, còn ở tầm vi mô, ngành điện hoàn toàn có thể đi trước một bước, trước mùa nắng nóng, chủ động kiểm tra, rà soát lưới điện, những điểm xung yếu để cắt điện sửa chữa. Không để nắng nóng “đến chân” mới “nhảy”, nhất là khi đã cam kết với người dân. Không gì khổ bằng cắt điện, thiếu nước sạch dưới cái nóng như thiêu như đốt này. Không thể để dân khổ sở dù với lý do “kỹ thuật” hay thời tiết khắc nghiệt.