Không để khuyết điểm trở thành sai phạm

ANTĐ - Ngày 14-10, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16-10-1948/16-10-2013) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Diễn văn kỷ niệm của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, cho thấy ngay từ khi được thành lập, công tác kiểm tra của Đảng đã được coi trọng và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cán bộ ngành kiểm tra của Đảng bộ TP qua các thời kỳ. Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, thông qua kiểm tra, giám sát cần phát hiện và nhân rộng những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, đồng thời chỉ rõ những bất cập, những sơ hở trong cơ chế, chính sách để kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện, phát hiện và xử lý nghiêm những tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng. Thông qua kiểm tra, giám sát, phải kịp thời phát hiện những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm khuyết điểm để ngăn chặn, không để khuyết điểm trở thành sai phạm.