Không để bùng phát vi phạm đất đai, xây dựng

ANTĐ - Ngày 18-3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã có cuộc kiểm tra và làm việc với huyện Từ Liêm về công tác chuẩn bị cho việc thành lập 2 quận mới Nam – Bắc Từ Liêm. Việc chuẩn bị cho 2 quận mới ra mắt từ 28-3 đã cơ bản hoàn thành.

Vận chuyển trang thiết bị vào trụ sở UBND phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm
(Ảnh chụp sáng 18-3)

Kiểm soát chặt thời điểm giao thời

Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm, ông Nguyễn Văn Tứ cho biết, đến nay, cơ sở vật chất của 23 phường, nhất là các phường mới đã hoàn thành chỉnh trang và đảm bảo đủ điều kiện, trang thiết bị làm việc. Từ nay đến   20-3, 7 trên tổng số 8 hạng mục công trình trụ sở làm việc của quận Bắc Từ Liêm sẽ được hoàn thành.  Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm cam kết, từ nay đến trước ngày 28-3, huyện sẽ tập trung tối đa để đảm bảo đủ điều kiện cho lễ công bố quyết định thành lập 2 quận, 23 phường mới. Đồng thời, bộ máy hành chính mới sẽ đủ điều kiện hoạt động ổn định từ 1-4-2014. 

Hiện nay, Từ Liêm cũng đã hoàn thành kiểm kê, đánh giá tài sản và nhập dữ liệu sẵn sàng phục vụ cho việc bàn giao. Các xã, thị trấn cũng đã hoàn thành quyết toán ngân sách năm 2013 và HĐND huyện sẽ họp phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2013 trước 25-3-2014. UBND huyện Từ Liêm cũng đã hoàn thành xây dựng dự thảo kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách cho 2 quận Bắc - Nam Từ Liêm. Hiện nay, hồ sơ đang trình các sở liên quan thẩm định, báo cáo thành phố xem xét, phê duyệt. Các loại giấy tờ liên quan trực tiếp đến người dân như hộ tịch, đất đai đã gần như hoàn tất. Công tác duy trì, đảm bảo an ninh trật tự cũng được siết chặt, giữ tình hình ổn định, không có diễn biến phức tạp.

Theo ông Nguyễn Văn Tứ, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn đã được huyện kiểm soát tốt. Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm nói: “Tất cả những vi phạm mới đều phải được phát hiện và xử lý triệt để 100%. Chỉ 1 tuần qua đã tổ chức cưỡng chế 18 vụ”. Đặc biệt, UBND huyện Từ Liêm nhận định, trong thời điểm nhạy cảm (trước và sau khi công bố thành lập 1 quận mới, từ 28-3 đến 1-4 và từ 1-4 tới 5-4), có thể có một số đối tượng sẽ cố tình vi phạm vì cho rằng đây là thời điểm chuyển giao nên các cơ quan quản lý sẽ buông lỏng, tạo ra khoảng trống quản lý. Lãnh đạo huyện nhấn mạnh: “Chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể để duy trì công việc ổn định, thông suốt và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong thời điểm “nhạy cảm” trên. Trong những ngày cuối của tháng 3 và đầu tháng 4-2014, sẽ kiểm soát chặt từng địa bàn, quy rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước của cán bộ địa phương, không để xảy ra vi phạm”. 

Không cho phép quản lý gián đoạn

Lý giải hiện tượng trong những ngày gần đây, số hồ sơ hành chính nộp vào tăng gấp 10 lần ngày thường (Báo An ninh Thủ đô đã phản ánh), ông Nguyễn Văn Tứ cho biết, người dân nộp nhiều vì lo khi lên quận, chi phí làm một số thủ tục sẽ cao hơn, như làm “sổ đỏ” chẳng hạn. Ông Nguyễn Văn Tứ nói: “Tất cả những gì liên quan đến người dân, doanh nghiệp sẽ không bị ảnh hưởng. Huyện đã cử cán bộ tăng cường cho bộ phận “một cửa” để giải quyết nhanh các hồ sơ. Tất cả các hồ sơ có thể hoàn thành trước 31-3 thì huyện sẽ cố gắng làm xong”.

Trực tiếp kiểm tra thực tế công trình trụ sở quận Bắc Từ Liêm và trụ sở UBND, CAP Phú Diễn, Phương Canh, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh ghi nhận nỗ lực của huyện Từ Liêm đối với công tác triển khai chuẩn bị cơ sở vật chất, phục vụ việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện thành lập 2 quận, 23 phường mới. 

Ông Vũ Hồng Khanh lưu ý, huyện Từ Liêm cần rà soát kỹ tiến độ thực hiện các công việc, coi trọng việc đảm bảo các căn cứ pháp lý, tuân thủ quy định pháp luật về việc chuẩn bị và đưa bộ máy hành chính của 2 quận mới và 23 phường vào hoạt động từ ngày 1-4-2014. Cùng với việc thông báo công khai về thời điểm kết thúc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của huyện cũng như thời điểm tiếp nhận tại 2 quận mới, huyện Từ Liêm cần đặc biệt chú trọng, đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý trong bàn giao - tiếp nhận trong quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng và tư pháp hộ tịch. Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh cũng nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu: “Không để gián đoạn việc quản lý Nhà nước trong giai đoạn chuyển giao sắp tới”.