Không để bị động

ANTĐ - Trước tình hình Biển Đông diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất, cần có chính sách kinh tế linh hoạt với nhiều kịch bản khác nhau để ứng phó với tình hình. Có những dự án đã phê duyệt có thể dừng lại, chuyển sang dự án khác cần hơn, phục vụ mục tiêu kinh tế gắn với quốc phòng, bảo vệ chủ quyền. Tinh thần chủ động, linh hoạt này đã được  hàng chục ngân hàng thể hiện tại hội nghị triển khai nhiệm vụ hoạt động khối ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Thời gian qua, đã xuất hiện một vài biến động trên thị trường ngân hàng, được cho là có liên quan đến hành động trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông và một số vụ gây rối ở Bình Dương, Hà Tĩnh. Vì vậy, theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, lẽ ra hội nghị diễn ra vào tháng 6 tới, nhưng được đẩy lên sớm hơn để chủ động ứng phó và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các ngân hàng nước ngoài. Tổng Giám đốc Ngân hàng Công thương Trung Quốc khu vực Đông Dương và Việt Nam cho biết, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã tích cực, kịp thời sử dụng mọi biện pháp để ổn định tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, giúp ngân hàng tiếp tục hoạt động bình thường.

Ông Tổng Giám đốc này nhấn mạnh, sẽ động viên khách hàng có vốn đầu tư từ Trung Quốc tiếp tục yên tâm làm ăn lâu dài tại Việt Nam. Tổng Giám đốc CitiBank tại Việt Nam cho biết, đã tiến hành nhiều cuộc trao đổi với các chi nhánh Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản để trấn an trước những đồn đoán bất lợi. Giám đốc Ngân hàng Hua Nan Chi, có vốn đầu tư của Đài Loan cũng đánh giá cao vai trò của Ngân hàng Nhà nước trong việc khắc phục sự cố, củng cố lòng tin cho các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Theo khảo sát sơ bộ của Ngân hàng Nhà nước, từ đầu tháng 5 đến nay, trái ngược với việc “bán tháo” cổ phiếu của nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài rất bình tĩnh, tranh thủ mua vào với khối lượng lớn trong các phiên thị trường sụt giảm. Quan điểm của nhà đầu tư nước ngoài về thị trường tài chính Việt Nam hầu như không thay đổi. Theo nhận định của giới chuyên gia, dòng vốn nước ngoài chưa có dấu hiệu rút ra trong ngắn hạn.

Đặt nền kinh tế trong trạng thái động, một ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khẳng định, tình hình đòi hỏi chúng ta phải có đối sách phát triển kinh tế thích hợp, giải pháp toàn diện, khôn ngoan. Đề phòng những khả năng xấu nhất có thể xảy ra trên “mặt trận” kinh tế, đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu, chúng ta phải chuẩn bị kịch bản kỹ lưỡng, kín kẽ. Điều cực kỳ quan trọng là không để bị động.