- Công Phượng sút hỏng penalty, CLB Bình Phước nhìn Đà Nẵng đoạt vé V-League
- Bí ẩn đội đại diện Việt Nam dự Cúp C1 Đông Nam Á 2025/26
- Lên hạng V-League được thưởng... gấp đôi vô địch V-League
Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2024/25 ngoài các cuộc đua vô địch thì còn chứng kiến cuộc cạnh tranh “một mất, một còn” tranh suất dự V-League 2025/26 giữa á quân giải hạng Nhất – CLB Bình Phước và đội xếp hạng 13/14 V-League – CLB Đà Nẵng.
Trận play-off diễn ra kịch tính, nhiều cảm xúc khi Bình Phước trước trận được đánh giá cao hơn song Đà Nẵng với kinh nghiệm đã thắng 2-0 chung cuộc, trong đó thủ môn Bùi Tiến Dũng đẩy thành công một quả 11m của tiền đạo Nguyễn Công Phượng (CLB Bình Phước).
![]() |
Công Phượng ôm mặt sau cú sút 11m hỏng, trong khi cầu thủ Đà Nẵng ăn mừng ở trận play-off mùa giải 2024/25 vừa kết thúc tối 27-6 (Ảnh: Đức Đồng/VNExpress.vn) |
Với kết quả này, đội bóng của Công Phượng ngậm ngùi ở lại hạng Nhất, trong khi Đà Nẵng tiếp tục ghi tên mình tại đấu trường V-League mùa tới.
Thống kê 10 năm qua, cả 5 đội hạng Nhất dự play-off đều không thể vượt qua đại diện V-League.
Tuy nhiên, với quyết nghị từ Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), thể thức play-off sẽ không còn áp dụng mùa tới.
Cụ thể, VFF quy định V-League 2025/26 sẽ có 2 suất xuống hạng trực tiếp, đồng thời giải hạng Nhất 2025/26 có 2 suất thăng hạng trực tiếp.
Danh tính các đội bóng dự mùa 2026/27 sẽ được xác định ngay sau khi giải V-League và hạng Nhất mùa 2025/26 kết thúc, thay vì phải tổ chức thêm trận play-off để xác định suất cuối như thể thức 1,5 suất lên/xuống hạng.
Cũng ở mùa giải tới, VFF và ban tổ chức V-League cho phép các CLB V-League được đăng ký 4 ngoại binh và ra sân tối đa 3. Các đội hạng Nhất được đăng ký 1 ngoại binh, thay vì không được phép như các mùa trước.
Tại Cúp quốc gia, khi đội V-League gặp đội hạng Nhất thì mỗi bên được sử dụng tối đa 1 ngoại binh.
Riêng các đội dự giải của AFC, AFF được đăng ký 7 ngoại binh. Khi thi đấu giải quốc nội thì tuân thủ nguyên tắc như trên.