Không còn là vùng “đất dữ”

ANTĐ - Hơn 10 năm trước, cái tên Thanh Nhàn gợi lên một sự ám ảnh, bởi “xóm liều”, bởi tệ nạn ma túy và trình độ dân trí không đồng đều. Trong 5 năm trở lại đây, Thanh Nhàn đã có diện mạo mới, không chỉ được đánh giá là một trong những phường “mạnh” của quận Hai Bà Trưng về sự phát triển cơ sở hạ tầng, là địa bàn có những sáng kiến, biện pháp hữu hiệu trong công tác GPMB, mà mới đây, Thanh Nhàn đã “thoát” khỏi danh sách phường “trắng” bậc học mầm non.

Công viên Tuổi trẻ Thủ đô và Trường mầm non, 2 điểm nhấn kiến trúc - giáo dục của phường Thanh Nhàn

Xóa đi tiếng xấu

Nhớ lại “thời gian khó” của phường Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND phường – ông Nguyễn Tiến Hải trầm ngâm: “Tiếng là phường nội đô, nhưng hạ tầng kỹ thuật địa bàn hết sức nghèo nàn. Khái niệm văn minh đô thị là điều gì đó xa vời. Là phường, nhưng Thanh Nhàn phổ biến tình trạng nhà không số, phố không tên”. Xóm Vạn Hoàng, xóm Vũ Đỗ Long, những địa danh ấy từng là nỗi ám ảnh, bởi tệ nạn ma túy. Quãng năm 1997 đến năm 2000, nói đến Thanh Nhàn, người ta nghĩ ngay đến “xóm liều”, đến ma túy. Sau “trận đánh lớn” gần 2 tháng trời của CATP Hà Nội, hồi năm 2000, “xóm liều” Thanh Nhàn bị xóa sổ. Nhưng đến tận năm 2004, ma túy vẫn lén lút, nhức nhối ở phường phía Nam quận Hai Bà Trưng này, cùng với sự chậm chuyển biến của nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Đâu là “cú hích”, là “bí quyết” tạo nên bước chuyển của phường Thanh Nhàn? Câu hỏi chúng tôi đặt ra với bà Nguyễn Thị Minh Hà – Bí thư Đảng ủy phường Thanh Nhàn. “Trước hết, đó là sự quyết tâm, chung ý chí của Đảng ủy, HĐND, UBND phường, nhất định phải tạo sự chuyển biến. Yếu tố quan trọng nữa, là chúng tôi tranh thủ được sự quan tâm, chỉ đạo của thành phố, của quận. Và không thể thiếu cho sức bật của Thanh Nhàn thời gian qua, là sự đồng lòng, ủng hộ của mỗi người dân”.

Hãy cùng điểm lại khối lượng công việc mà cán bộ, nhân dân phường Thanh Nhàn đã làm được trong 5 năm trở lại đây. Hoàn thành GPMB khu vực phía Nam công viên Tuổi trẻ Thủ đô, và trong tháng 12- 2012, các hạng mục vi phạm trong công viên, thuộc thẩm quyền giải quyết của phường, đã được xử lý triệt để. “Các hạng mục vi phạm vượt thẩm quyền, phường đang cùng cơ quan chức năng của quận tham mưu thành phố, và sẽ xử lý xong trong quý I-2013”, Chủ tịch Nguyễn Tiến Hải thông tin. Cùng với công viên Tuổi trẻ Thủ đô, phường Thanh Nhàn cấp tập hoàn thành GPMB dự án mở rộng, nâng cấp đường Thanh Nhàn, dự án vành đai I đoạn Ô Đống Mác – Nguyễn Khoái, với hàng nghìn hộ dân trong diện phải di chuyển chổ ở, cắt xén. Riêng trong hai năm 2011, 2012, phường Thanh Nhàn đã bê tông hóa được gần 100% đường phố, ngõ, ngách.

Không còn cảnh “trắng” trường

Câu chuyện giáo dục là điều mà lãnh đạo phường Thanh Nhàn tâm đắc nhất. Mấy năm trước, hai trường THCS và Tiểu học Minh Khai phải học chung. Cơ sở vật chất chật chội, nên nhà trường không thể bố trí các lớp bán trú. Những gia đình có điều kiện, thường không mặn mà cho con em học tại địa bàn. Năm 2010, trường THCS Minh Khai được xây mới, tạo điều kiện cho việc tách cấp. Trong vòng 2 năm sau, cô trò trường THCS Minh Khai đã phấn đấu, được thành phố công nhận đạt chuẩn quốc gia. Xong hai bậc Tiểu học và THCS, phường Thanh Nhàn tập trung giải quyết sự đau đáu khác: “trắng” bậc học mầm non! Mà ở Hà Nội, những phường “trắng” bậc học mầm non như Thanh Nhàn, đếm được trên đầu ngón tay. Giải quyết nhu cầu, bức xúc ấy của người dân, lãnh đạo phường Thanh Nhàn bắt tay vào “hành trình” tìm đất, và nhận được sự đồng thuận của người dân, di dời, bàn giao mặt bằng tại tổ dân phố 18, số 4 đường Trần Khát Chân. Khi bài viết này đến tay bạn đọc, cô trò trường mầm non Thanh Nhàn đã hoàn thành học kỳ I năm 2013. Chủ tịch Nguyễn Tiến Hải thông tin vui: “Không chỉ xóa tình trạng “trắng” bậc học mầm non, phường đã được quận tạo điều kiện khởi công xây dựng trường mầm non thứ hai ở 63 Ngõ Quỳnh. Việc hoàn thành hai trường mầm non sẽ giải quyết nỗi trăn trở lớn của Đảng bộ, nhân dân phường Thanh Nhàn”.

Trong 5 năm qua, có thể chứng kiến sự đột phá tích cực ở phường Thanh Nhàn, ở lĩnh vực y tế, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Từ năm 2007 đến năm 2011, Đảng bộ phường liên tục được công nhận trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho nhân dân và cán bộ phường về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Đặc biệt năm 2012, Chủ tịch nước đã quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho nhân dân và cán bộ phường Thanh Nhàn. Đó là phần thưởng xứng đáng, ghi nhận quá trình đoàn kết, bền bỉ, trách nhiệm, xây dựng một địa bàn văn minh-  phát triển cho Thủ đô.