Không có 'thỏa thuận bí mật' - Hợp tác Nga-Triều có hoàn toàn 'phù hợp'?

ANTD.VN - Phó Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov khẳng định hợp tác với Bình Nhưỡng là hoàn toàn phù hợp với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và không hề có "thỏa thuận bí mật" giữa hai nước.
Hợp tác Nga - Triều Tiên có thực sự "phù hợp"?

Hợp tác Nga - Triều Tiên có thực sự "phù hợp"?

Phó Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov khẳng định hợp tác giữa Moscow và Bình Nhưỡng là hoàn toàn phù hợp với Hiến Chuơng của Liên Hợp Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn tại Bắc Kinh, khi được hỏi về "thỏa thuận bí mật" của Nga với Triều Tiên, ông cho biết Nga cung cấp một nhà máy điện hạt nhân cho Triều Tiên, đổi lại nước này phải tháo dỡ vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Ông Ryabkov nhấn mạnh rằng hợp tác với bình nhường là "hoàn toàn phù hợp với yêu cầu ghi trong nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cũng như luật pháp của Liên Bang Nga.

Tuy nhiên, chúng tôi không mong muốn các phuơng tiện đại chúng, đặc biệt giới truyền thông Mỹ, coi quan hệ hợp tác giữa hai nước là một chủ đề nổi bật. Ông Ryabkov chỉ trích: "Đây là cách tiếp cận hoàn toàn sai".