Không có thí sinh bỏ thi vì tắc đường

ANTĐ - “Nhờ sự chủ động của CSGT, công tác phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ CATP và những lực lượng khác như sinh viên tình nguyện, CAP… tình hình trật tự ATGT trong 3 ngày của kỳ thi đại học đợt 1 đã được đảm bảo. Không có thí sinh nào bỏ thi vì tắc đường”, đây là thông tin được chỉ huy Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết chiều qua 5-7. 

Sự chủ động của lực lượng CSGT đóng góp quan trọng vào việc đảm bảo giao thông trong kỳ thi đại học

Đánh giá tổng kết tình hình ATGT diễn ra trong 3 ngày thi đại học, đại diện Phòng CSGT cho hay, ngày đăng ký làm thủ tục dự thi (3-7), ùn tắc giao thông có xảy ra tại một số khu vực do thời điểm thí sinh đến điểm thi đăng ký thủ tục trùng với giờ “cao điểm” tan tầm của cán bộ nhân viên công sở; hoặc ùn tắc tại một số điểm vui chơi giải trí như Văn Miếu… do thí sinh tập trung đông để tham quan.

Tuy nhiên, sang ngày thi đầu tiên và kết thúc ngày thi thứ 2 với môn Hóa, tình hình ATGT trên địa bàn thành phố không xảy ra đột biến, ùn tắc. Bản thân các thí sinh và người nhà thí sinh cũng chủ động trong việc chọn nơi trọ, nơi ở gần khu vực thi hoặc đi sớm để tránh tắc đường. Về phía lực lượng CSGT, đơn vị đã bố trí các tổ công tác phối hợp cùng CAP, sinh viên tình nguyện bám chốt ở các khu vực diễn ra kỳ thi; sẵn sàng phân luồng, chỉ dẫn giao thông cũng như xử lý nghiêm đối với hành vi cố tình vi phạm Luật Giao thông dẫn tới ùn tắc và nguy cơ ùn tắc. 

Trùng với đợt thi đại học đầu tiên, trên địa bàn thành phố còn diễn ra một số sự kiện lớn như Diễn đàn cấp Bộ trưởng Việt Nam - Mỹ La tinh về thương mại và đầu tư lần thứ nhất, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ IX… Tuy nhiên, do chủ động xây dựng phương án phối hợp với ngành chức năng bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý khi có mưa lớn tại 27 điểm có khả năng úng ngập trên toàn địa bàn thành phố, lực lượng CSGT Hà Nội đã góp phần giữ vững TTATGT, không để xảy ra trường hợp thí sinh hỏng thi vì tắc đường trong đợt 1 của kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012.