Không có nước nào mua kháng sinh dễ như ở Việt Nam

ANTĐ - Đó là ý kiến của PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế tại buổi họp báo phát động Tuần lễ Phòng chống kháng thuốc, ngày 16-11. 
Không có nước nào mua kháng sinh dễ như ở Việt Nam ảnh 1

Theo đó, Tuần lễ Phòng chống kháng thuốc sẽ diễn ra trên cả nước từ ngày 16 đến 22-11, đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. PGS.TS Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh, dù Bộ Y tế đã có quy định yêu cầu các nhà thuốc chỉ được bán kháng sinh khi có đơn của bác sĩ, nhưng nhiều nơi không thực hiện.

Việc mua bán kháng sinh quá dễ dàng, sử dụng, lạm dụng kháng sinh tràn lan chính là nguyên nhân làm gia tăng tình trạng kháng thuốc, tạo ra sự khan hiếm, thiếu hụt các nguồn kháng khuẩn mới. Trong tương lai, các quốc gia có thể phải đối mặt với khả năng không có thuốc chữa nếu không có các biện pháp can thiệp phù hợp.