Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường:

Không có "người thắng kẻ thua" nếu xảy ra cuộc chiến thương mại

ANTD.VN - “Sẽ không có “người thắng kẻ thua” nếu xảy ra cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc”, đó là lời khẳng định của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (ảnh), tại cuộc họp báo hôm 20-3, sau phiên bế mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIII vừa diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh (Trung Quốc).

Theo đó, ông Lý Khắc Cường khẳng định, nếu cuộc chiến thương mại xảy ra giữa Mỹ và Trung Quốc thì sẽ đi ngược lại với các nguyên tắc thương mại đã từng được đàm phán và tham vấn giữa các bên. “Tôi hy vọng cả Trung Quốc và Mỹ sẽ đều có hành động hợp lý, không nên hành động theo cảm xúc và nên tránh xảy ra cuộc chiến thương mại”, ông Lý Khắc Cường nói.

Hơn nữa, Thủ tướng Trung Quốc cũng cho rằng, tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2017 đạt khoảng 580 tỷ USD, thực sự là thành quả lớn lao. Do đó, ông nhấn mạnh Trung Quốc muốn cân bằng thương mại với Mỹ và đang tiếp tục mở cửa các ngành dịch vụ và chế tạo, những lĩnh vực kinh tế mà Trung Quốc cho rằng có nhiều cơ hội với Mỹ.

Qua đây, Thủ tướng Trung Quốc cũng mong muốn chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ nới lỏng những hạn chế của Mỹ đối với việc xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao và hàng hóa giá trị gia tăng sang Trung Quốc, trong đó quyền sở hữu trí tuệ phải được bảo vệ một cách nghiêm túc nhất, tránh hàng giả hàng nhái ảnh hưởng đến thị trường tiêu dùng của cả 2 nước. “Kinh tế Trung Quốc hiện đã hòa nhập cùng nhiều quốc gia trên thế giới, nếu chúng tôi đóng cửa lại thì có nghĩa chúng tôi đã tự làm mình đi thụt lùi”, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói.