Phát hiện bộ lịch Maya cổ nhất:

Không có ngày tận thế vào năm 2012

ANTĐ - Các nhà khảo cổ học Mỹ vừa phát hiện một bộ lịch Maya cổ nhất từ trước đến nay. Bộ lịch này cho thấy, không có ngày tận thế vào tháng 12-2012.

Bộ lịch cổ được tìm thấy trên bức tường tại di tích khảo cổ Xultun - thuộc khu phế tích của người Maya ở vùng đông bắc Guatemala. Cuốn lịch được xác định có niên đại khoảng năm 800 sau Công nguyên. Trên các bức tường có khắc nhiều tranh vẽ, chữ viết của người Maya với các thông tin về thiên văn và lịch dựa trên chu kỳ của mặt trăng. Các nhà khảo cổ cho biết, bộ lịch này thể hiện chuỗi thời gian trong đó năm 2012 là mốc khởi đầu của một chu kỳ mới.

Theo bộ lịch mới này, thế giới sẽ tiếp tục tồn tại thêm 7.000 năm nữa kể từ năm 2012. Nhà khảo cổ học William  Saturno - Đại học Boston, Mỹ giải thích: “Thời gian kéo dài mãi, gắn với chu kỳ chuyển động của Trái đất. Người Maya không hề tin rằng thế giới sẽ chấm dứt vào năm 2012. Họ tin vào sự vô tận mà họ theo dõi từ sự chuyển động của các hành tinh và các ngôi sao”. Maya là một trong những nền văn minh cổ đại ở Trung Mỹ. Người Maya sống vào khoảng năm 2.000 trước Công nguyên cho đến khi bị diệt vong vào thế kỷ 15.