Không có Nga, Syria đã phải "ăn" trọn hơn 600 tên lửa từ NATO

ANTD.VN - Hôm 15-8, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố rằng, nếu không có những động thái “khuyên nhủ” và hỗ trợ quân sự kịp thời của Nga thì Syria đã bị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tyây Dương (NATO) ném tới 624 tên lửa chuẩn bị sẵn.

Ông Putin có quyền tự tin vì đã "cứu" Syria

Chia sẻ qua truyền hình, ông Shoigu nói rằng, nếu Tổng thống Nga Putin không thuyết phục được chính quyền Damascus bàn giao và tiêu hủy kho vũ khí hóa học, Syria sẽ phải hứng chịu những đòn tấn công khủng khiếp từ phe Mỹ và đồng minh.

“Chỉ tính riêng NATO đã có 624 tên lửa sẵn sàng ném xuống Syria”, Bộ trưởng Shoigu khẳng định.

Trước đó, hồi năm 2013, dư luận quốc tế đã phẫn nộ khi biết tin có vũ khí hóa học được dùng ở ngoại ô Damascus. Khi đó, Mỹ và đồng minh đã nhăm nhe “phủ đầu” chính quyền của Tổng thống Syria Assad, song rất may là Nga đã kịp vào cuộc để thuyết phục 2 bên về khả năng giải giáp vũ khí hóa học. Sau đó, Moscow và Washington đạt thỏa thuận không can thiệp quân sự vào Syria, và tiêu hủy kho vũ khí hóa học của nước này nửa năm sau đó.

Nếu không có sự vào cuộc đó của Nga, Bộ trưởng Shoigu tin rằng phe NATO ném hơn 600 tên lửa xuống lãnh thổ quốc gia Trung Đông sẽ khiến cho nhân mạng và đa số cơ sở hạ tầng bị thiệt hại trầm trọng.