Không có giới hạn về thời gian tìm kiếm cho MH370

ANTĐ - Thủ tướng Úc, ông Tony Abbott khẳng định rằng quá trình tìm kiếm chiếc máy bay MH370 sẽ được tiếp tục, thậm chí quy mô sẽ còn tăng lên chứ không hề giảm đi.

Ông Abbott cho hay cuộc tìm kiếm chiếc máy bay ở gần Perth vẫn đang được từng bước diễn ra. Khoảng 10 phi cơ cùng 11 tàu biển đã lên đường tiến đến phía tây Perth để tìm kiếm những mảnh vụn được cho là của MH370. Chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines bị mất tích hôm 8/3, khi đó có 239 hành khách trên chuyến bay. Tín hiệu từ hộp đen của máy bay sẽ tồn tại trong khoảng 30 ngày.

Đội tìm kiếm đã sử dụng một thiết bị đặc biệt để dò ra tín hiệu phát ra từ hộp đen, với mong muốn sau đó tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn. Một vài vật thể trôi nổi cũng đã được tìm thấy  trong vài ngày gần đây, nhưng nhiều khả năng chúng đều không thuộc chiếc máy bay mất tích. Tuy nhiên, thủ tướng Úc, ông Abbott vẫn khẳng định rằng quá trình tìm kiếm vẫn sẽ được tiếp tục, thậm chí quy mô sẽ còn tăng lên chứ không hề giảm đi.

Ông Hussen đã cung cấp dữ liệu cũng như phương pháp tìm kiếm  
cho người nhà các nạn nhân

Theo lời của Bộ trưởng giao thông Malaysia, Hishammuddin Hussein, phạm vi tìm kiếm giờ là 254.000 km2. Cuộc tìm kiếm huy động tổng cộng 9 tài hải quân và 1 tàu tư nhân cũng như 8 tàu của Trung Quốc và 3 tàu của Úc.

Hiện tại, một vài người thân trong tổng số 153 nạn nhân mất tích của Trung Quốc đã đến Kuala Lumpur vào chủ nhật (30/3). Họ đã tỏ ra vô cùng giận giữ trước việc thiếu thông tin từ chính quyền Malaysia.

Chính vì vậy, vào thứ 2 (31/3), ông Hussen đã phải cử ngay những chuyên gia quốc tế và cập nhật thông tin về quá trình tìm kiếm cho người nhà nạn nhân bao gồm dữ liệu  và phương pháp được sử dụng để tìm kiếm chiếc may bay. Những thông tin này cũng được cập nhật trực tiếp cho những người nhà nạn nhân đang ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Vào ngày chủ nhật (30/3), những gia đình nạn nhân cũng đã hô to khẩu hiệu “Hãy nói sự thật” và yêu cầu thủ tướng Malaysia, Najib Razak phải xin lỗi vì việc đã đưa ra kết luận quá sớm về số phận của chiếc máy bay.

Mặc dù kết luận của thủ tướng Malaysia cũng được thủ tướng Úc ủng hộ, tuy nhiên vẫn chưa thể chắc chắn hoàn toàn về kết luận này vì vẫn chưa thể xác định được bất kì mảnh ghép nào chụp được từ vệ tinh là của MH370.