“Không có đường chân trời”

ANTĐ - Họa sỹ Cao Ban Ban vừa trình làng phong cách vẽ tranh chỉ mình ông có về phong cảnh Sa Pa. 

“Không có đường chân trời”  ảnh 1Một tác phẩm tại triển lãm

Điều đó được thể hiện trong 80 tác phẩm tại triển lãm “Không có đường chân trời”. Tranh của Cao Ban Ban chân thực, hồn nhiên, nhưng lại rất nghệ thuật, gần với thiên nhiên, hình khối cách điệu theo lối vừa dân gian, vừa ngây thơ. Đúng như tên gọi của cuộc triển lãm, các hình khối hòa quyện cùng nhau, cảm xúc của người họa sỹ không dừng lại trong những niêm luật về đường chân trời. Hiện các tác phẩm đang trưng bày tại nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội.