Không có điểm tuyệt đối môn Ngữ văn, thủ khoa Hà Nội chỉ đạt 38,5 điểm tốt nghiệp THPT

ANTĐ - Hà Nội có 7 thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 với số điểm 38,5. Sở dĩ không thí sinh nào đạt cả 4 điểm 10 là do môn Ngữ văn chỉ đạt cao nhất 9 điểm.

Ngày 16-6, Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2014. Theo đó, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của Hà Nội đạt 98,54%, trong đó đỗ loại giỏi chỉ chiếm 3,16%, loại khá chiếm 15,73%. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của hệ bổ túc THPT đạt 93,06%, trong đó có 0,13% số thí sinh đỗ loại giỏi, 2,23% số thí sinh đỗ loại khá.

Số thí sinh đạt loại giỏi thi tốt nghiệp THPT của Hà Nội chỉ chiếm hơn 3%


Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Hà Nội có 7 thí sinh đạt tổng điểm thi cao nhất với 38,5 điểm là Chu Thị Thủy, Phạm Thu Thủy (trường chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội), Trần Thùy Linh (THPT Thăng Long), Đoàn Thanh Nga (THPT Yên Hòa), Trần Thị Dung (THPT Xuân Đỉnh), Nguyễn Thị Huệ, Đặng Thị Ngọc Lan (THPT Liên Hà). Cả 7 thí sinh này đều đạt điểm 10 ở môn Toán. Trừ thí sinh Phạm Thu Thủy đạt 9 điểm Ngữ văn, thì 6 thí sinh còn lại môn này đều chỉ là 8,5 điểm, trong khi 3 môn còn lại đều được 10 điểm tuyệt đối.

Được biết, đến thời điểm này, cả nước có khoảng 30 địa phương công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT với thí sinh đang dẫn đầu cả nước là Bùi Thị Cẩm Thùy, (THPT Nguyễn Quang Diệu), thành thủ khoa tỉnh An Giang với tổng số điểm 39,5.

Thống kê sơ bộ ở hệ THPT của Hà Nội có 92 trường trong tổng số 230 trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100%, chiếm 40%. Đơn vị có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT thấp nhất thành phố là trường phổ thông Phú Bình (huyện Thạch Thất) với 29,78%. Ở hệ bổ túc THPT, có 3 đơn vị trong tổng số 35 đơn vị đỗ tốt nghiệp 100%, chiếm 8,57%. Trung tâm giáo dục thường xuyên Hà Tây có tỷ lệ đỗ thấp nhất là 71,66%.