Không có cơ sở dự đoán tỷ giá lại tăng

ANTĐ - Hôm qua (25-8), tỷ giá VND/USD tiếp tục được các ngân hàng duy trì ở mức cao, giá bán vẫn chạm trần, trong khi đó giá mua vào được điều chỉnh tăng. Trên thị trường chứng khoán, sau phiên giảm điểm kỷ lục, các chỉ số đã phục hồi thành công khi đảo chiều tăng điểm. 
Không có cơ sở dự đoán tỷ giá lại tăng ảnh 1

 Giá USD mua vào được các ngân hàng niêm yết ở mức cao

USD tăng do yếu tố tâm lý

Dù tối  24-8, đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN)  khẳng định sẽ không điều chỉnh tỷ giá;  đồng thời sẽ áp dụng tất cả các biện pháp để ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối từ nay đến cuối năm 2015 cũng như những tháng đầu năm 2016, tuy nhiên, phiên giao dịch ngày hôm qua, thị trường vẫn ghi nhận một phiên tăng mạnh giá USD mua vào. Trong khi đó, giá USD bán ra tại các ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức chạm trần. Đại diện một ngân hàng thương mại chia sẻ, nhu cầu mua ngoại tệ từ phía các doanh nghiệp tăng mạnh so với thường lệ. 

Để có thể thu hút lượng USD bán ra từ doanh nghiệp, các ngân hàng đã đẩy mạnh giá chiều thu mua, còn giá chiều bán chững lại do đã chạm trần quy định không thể tăng tiếp. Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank), giá mua vào được điều chỉnh lên 22.500 VND/USD trong ngày đầu tuần rồi tiếp tục tăng lên mức 22.510 VND/USD trong ngày hôm qua. Như vậy, so với mức giá cuối tuần trước, giá USD chiều mua vào tại ngân hàng này đã tăng thêm 50 đồng mỗi USD. 

Lãnh đạo một ngân hàng thương mại cho biết, để giải tỏa tâm lý thị trường, NHNN đã có yêu cầu các ngân hàng tăng cường đáp ứng nhu cầu mua của doanh nghiệp. NHNN cũng khẳng định, sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp thị trường khi cần, theo nhu cầu của các ngân hàng thương mại.

Trước ý kiến cho rằng tâm lý kỳ vọng của người dân về việc tỷ giá có thể vẫn còn tăng, TS. Lê Xuân Nghĩa - Chuyên gia kinh tế cho rằng đây là những dự đoán không có cơ sở.  “Trong lần điều chỉnh mới đây, NHNN đã cân nhắc rất kỹ, cũng có ý kiến cho rằng mức điều chỉnh như vậy là quá lớn. Tuy nhiên cuối cùng đã nhất trí điều chỉnh mức tương đối lớn để giữ trong một thời gian dài. Điều này tạo hiệu ứng rất quan trọng, càng kéo dài thì tâm lý giữ ngoại tệ hoặc dịch chuyển tài sản từ nội tệ sang ngoại tệ sẽ giảm đi. Không ai dại gì mà giữ USD tới 7 -8 tháng để được nửa điểm %, trong khi lãi suất tiền gửi hiện đang rất tốt”, TS. Lê Xuân Nghĩa phân tích.

Chứng khoán tăng trở lại

Trên thị trường chứng khoán, lực cầu bắt đáy tăng mạnh trong khi áp lực bán ngưng lại giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm. Chốt phiên, chỉ số này tăng 3,05 điểm và đứng ở mức 529,98 điểm. Thanh khoản tiếp tục ở mức tốt, tổng khối lượng giao dịch toàn sàn đạt gần 178 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch hơn 2.796 tỷ đồng. Có thể thấy, nhà đầu tư đã bình tĩnh trở lại, không còn tình trạng bán tháo như phiên hôm trước. 

Nhiều cổ phiếu lớn trong nhóm vốn hóa lớn cũng tăng giá tích cực, góp  phần dẫn dắt VN-Index hồi phục thành công như HPG tăng trần 1.900 đồng, VNM tăng 1.500 đồng, DPM tăng 800 đồng, PVD tăng 700 đồng, VCB tăng 600 đồng, KDC tăng 300 đồng... Thống kê tại thời điểm đóng cửa, toàn sàn có 118 mã tăng giá, 64 mã đứng giá và 117 mã giảm giá.

Theo các chuyên gia, trong phiên giao dịch, nhiều nhà đầu tư vẫn chưa thực sự vững tâm khi thấy thị trường đi lên đã quyết định thoát hàng. Điều này khiến nỗ lực tăng điểm của        VN-Index chững lại. Mặc dù tăng điểm nhẹ nhưng điều đáng ghi nhận trong phiên ngày hôm qua là tâm lý thị trường được trấn an và củng cố. 

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng đảo chiều thành công với mức tăng 0,93 điểm lên 74,02 điểm. Chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp tạm thời chấm dứt. Thống kê toàn sàn tại thời điểm đóng cửa ghi nhận 112 mã tăng, 94 mã giảm và 39 mã đứng giá.

Vàng mất mốc 35 triệu đồng/lượng

Hôm qua (25-8), giá vàng trong nước có phiên giảm mạnh, giá vàng SJC đã lùi về dưới mức 35 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. 
Mở cửa lúc 8h30, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI giao dịch ở ngưỡng 34,95 - 35,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng so với giá mở cửa ngày hôm trước.

Tuy nhiên, chốt phiên, mức giá đã giảm về 34,73 - 34,95 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 220.000 đồng/lượng chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với giá mở cửa. Theo các chuyên gia, việc thị trường chứng khoán toàn cầu diễn biến thiếu tích cực tiếp tục là cơ hội cho vàng tăng giá.