Giải thưởng âm nhạc “Cống hiến 2015”:

Không có chuyện nghệ sĩ “quay lưng” với giải thưởng

ANTĐ - Đánh tiếng xin rút khỏi giải thưởng “Cống hiến 2015” và không có mặt tại lễ trao giải vừa khép lại tại TP.HCM song Mỹ Tâm vẫn được vinh danh ở hạng mục “Ca sĩ của năm”. 

Không có chuyện nghệ sĩ “quay lưng” với giải thưởng ảnh 1Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh lên nhận giải “Ca sĩ của năm” thay cho Mỹ Tâm

Người thay cô lên sân khấu nhận giải thưởng là nhạc sĩ Võ Thiện Thanh không tiết lộ lý do của sự vắng mặt này. Theo Ban tổ chức, do Mỹ Tâm đang lưu diễn tại Nhật nên không thể có mặt để nhận giải và cô cũng đã thông báo trước về việc này chứ không có chuyện nghệ sĩ “quay lưng” với giải thưởng.  Đây là lần thứ ba liên tiếp “họa mi tóc nâu” được xướng tên ở hạng mục “Ca sĩ của năm” của giải thưởng âm nhạc “Cống hiến”, song cả 3 lần cô đều vắng mặt trong đêm trao giải. 

Ở hạng mục khác, dù cũng xin rút vào phút chót song “Giai điệu tự hào” vẫn nhận được số phiếu bình chọn áp đảo và được tôn vinh là “Chuỗi chương trình của năm”. Chương trình được đánh giá là có tính nghệ thuật cao, tạo được hiệu ứng xã hội sâu rộng và không mang nặng tính giải trí của truyền hình thực tế. Trong khi êkip sản xuất   “Moonsoon Music Festival - Gió mùa” của nhạc sĩ Quốc Trung giành giải “Chương trình của năm”. Giải “Cống hiến” năm nay cũng vinh danh nhiều nghệ sĩ trẻ. Theo đó, ca sĩ trẻ Nguyễn Trần Trung Quân cùng album mới “Khởi hành” đã giành giải ở cả hai hạng mục “Nghệ sĩ mới của năm” và  “Album của năm”; nhạc sĩ Nguyễn Toàn Thắng nhận giải “Nhạc sĩ của năm”, còn giải “Bài hát của năm” được trao cho ca  khúc “Bốn chữ lắm”.