Không chủ quan với cúm A/H1N1

(ANTĐ) - Từ đầu tháng 4 đến nay, cả nước không ghi nhận thêm chùm ca bệnh cúm A/H1N1 mới, trong khi số trường hợp có xét nghiệm dương tính với bệnh này từ đầu năm đến nay là 425 người, trong đó 11 ca tử vong.

Không chủ quan với cúm A/H1N1

(ANTĐ) - Từ đầu tháng 4 đến nay, cả nước không ghi nhận thêm chùm ca bệnh cúm A/H1N1 mới, trong khi số trường hợp có xét nghiệm dương tính với bệnh này từ đầu năm đến nay là 425 người, trong đó 11 ca tử vong.

Đó là thông tin do Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế đưa ra, dựa theo số liệu giám sát cúm trọng điểm quốc gia. Dù vậy, Cục Y tế dự phòng khuyến cáo người dân không nên chủ quan, nhất là người già, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai.

Thông thường, người mắc cúm A/H1N1 sau 5 ngày là đỡ, nhưng nếu nặng thì từ ngày thứ 4 sẽ biến chứng viêm phổi (sốt cao, khó thở, đau ngực), rối loạn ý thức, da xanh, nôn liên tục, hạ huyết áp, trẻ em có thể vật vã hoặc ngủ gà, kém ăn… Nếu người bệnh có biểu hiện nặng cần đến cơ sở y tế điều trị ngay. 

Nguyễn Phan