Không chịu thua Nga, Mỹ tuyên bố phát triển chiến lược quân sự tại Bắc Cực

ANTĐ -  Quân đội Mỹ sẽ phát triển một chiến lược quân sự để hỗ trợ các mục tiêu về kinh tế và chính trị của nước này tại Bắc Cực, nhằm đối phó với Nga tại khu vực có tiềm năng chiến lược này.

Đó là tuyên bố của Đại tướng Joseph Dunford, người vừa được chỉ định làm Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân tiếp theo của Mỹ tại một phiên điều trần của ông trước Thượng viện Mỹ hôm 9-7.

Trước đó, Quốc hội Mỹ đã ủy nhiệm cho quân đội phát triển một kế hoạch tại Bắc Cực, tuy nhiên, bộ quốc phòng nước này vẫn chưa phát triển được một chiến lược hay kế hoạch chi tiết, bao gồm cả các lực lượng quân sự sẽ hỗ trợ các mục tiêu này của Mỹ.

“Chúng tôi sẽ phát triển một vai trò thích hợp cho quân đội để hỗ trợ các lợi ích về kinh tế và chính trị của chúng ta tại Bắc Cực”, vị tướng hải quân đánh bộ Mỹ cho biết trước Thượng viện Mỹ.

Mỹ đã phải thừa nhận thua Nga tại Bắc Cực (Ảnh: Phương tiện quân sự Nga tại Bắc Cực)

Các quan chức quốc phòng Mỹ đã phải thừa nhận rằng Nga, nước thường xuyên tiến hành các hoạt động quân sự tại Bắc Cực, đang đi trước Mỹ trong việc phát triển một khả năng quân sự tại khu vực này.

“Nga đang chinh phục khu vực đầy tiềm năng này một cách  thành công hơn nhiều”, tư lệnh lực lượng phòng vệ duyên hải Mỹ Paul Zukunft vừa tuyên bố trên tạp chí Newsweek hồi đầu tuần.

Thậm chí, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hồi đầu tháng 5 cũng phải thừa nhận rằng, Mỹ đã nhận ra tầm quan trọng của Bắc Cực muộn hơn so với Nga rất nhiều.

“Bắc Cực sẽ là một khu vực có tầm quan trọng đặc biệt với chiến lược và kinh tế của Mỹ trong tương lai. Tôi nghĩ rằng sẽ công bằng khi nói rằng Mỹ đã nhận ra tầm quan trọng này khá muộn và chúng ta cần phát triển một kế hoạch chắc chắn hơn đối với khu vực này, nơi đang ngày càng nhận được sự quan tâm của các nước khác”, ông Carter cho biết tại Thượng viện Mỹ.