Khống chế con nợ, tống lên xe bán tải

ANTĐ - Khánh bị nhóm của Hương khống chế đưa lên xe bán tải, dùng hung khí như rìu, tuýp sắt đe dọa, hành hung để đòi 4 triệu đồng.

Đầu tháng 5-2014, Nguyễn Duy Khánh (SN 1975, có 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng), trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vay của Quách Thị Hương (SN 1978), trú ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng 7 triệu đồng. Khánh trả được 3 triệu đồng, rồi dừng và tuyên bố với Hương “khi nào tao vui sẽ trả”.

Các đối tượng Hương, Tùng, Bằng

Bực tức, Hương đã nhờ Huy “hổ”  (có 1 tiền án, 3 tiền sự, nhà ở quận Hoàn Kiếm), đòi nợ hộ. Tối 10-5, nhóm Huy “hổ” khoảng 6 đối tượng đi xe ô tô bán tải, “tóm” được Khánh ở phố Tôn Thất Tùng và ốp lên xe ô tô dẫn đi gặp chủ nợ Quách Thị Hương. Trên xe, Khánh bị nhóm Hương lục ví lấy đi 2,7 triệu đồng, 1 điện thoại di động và giấy phép lái xe. Được thả về, Khánh đã đến cơ quan Công an trình báo.

Lần lượt, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng phối hợp cùng CAP Bạch Đằng đã triệu tập được Hương và Lưu Quang Tùng (SN 1971, có 4 tiền án về các tội trộm cắp, cướp và chống người thi hành công vụ); Nguyễn Trí Bằng (SN 1997), trú ở phường Bạch Đằng đến làm việc. Tại cơ quan Công an, Hương đã tự nguyện giao nộp 2,7 triệu đồng và chiếc điện thoại di động của Khánh. Hiện, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã tạm giam Tùng, Hương, Bằng để điều tra về hành vi cướp tài sản.