Không biết mang thai con của ai?

ANTĐ - Câu hỏi: Tôi năm nay 25 tuổi, mới lấy chồng được 5 tháng và đang mang thai khoảng 20 tuần. Tuy vậy, tôi đang vô cùng khổ tâm khi không biết chính xác cái thai này của ai vì trong thời gian đó tôi đã quan hệ với hai người. 

Nguyên nhân là do bố mẹ tôi đã buộc tôi phải chia tay với người yêu cũ nên trước khi cưới 2 ngày tôi đã quyết định trao tặng đời con gái cho anh. Sau đó, để chiều lòng bố mẹ, tôi đã kết hôn với người chồng hiện tại. Từ khi biết tôi mang thai, chồng tôi mừng ra mặt nên chăm sóc cho sức khỏe của vợ rất chu đáo. Điều đó khiến tôi sống trong sợ hãi và dằn vặt rất nhiều. Tôi phải làm gì đây? Xin hãy giúp tôi tìm ra ánh sáng của cuộc đời mình…

Đào Thị Hòa(Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

Trả lời: Quả thực tình huống mà bạn gặp phải khá phức tạp. Điều đầu tiên tôi mong bạn hãy giữ lại đứa trẻ vì bé không có tội tình gì. Bạn cũng không nên vì quá bối rối mà đi đến quyết định sai lầm. Trong điều kiện khoa học phát triển như hiện nay, để biết chính xác đứa trẻ là con ai không phải là điều khó khăn. Nếu đứa trẻ là con của chồng bạn thì không còn gì đáng bàn. Còn nếu như ngược lại, bạn cần xem lại tình cảm của chính mình rằng bạn có thương yêu chồng mình chân thành, sâu sắc hay không? Nếu bạn thực sự muốn gắn bó với anh ấy đến lúc “đầu bạc răng long” bạn hãy dũng cảm nói với anh ấy mọi chuyện. Tuy nhiên trước khi nói ra “bí mật động trời” này, bạn cần cân nhắc và có sự chuẩn bị thật kỹ về tâm lý, hoàn cảnh. Nếu anh ấy thực sự yêu bạn, anh ấy sẽ sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của bạn và coi đó như là một phút bồng bột, nông nổi nhất thời của tuổi trẻ. Và trong trường hợp này, anh ấy sẽ chấp nhận đứa bé, coi nó như con của mình. Còn nếu chồng bạn không thể tha thứ, bạn nên dũng cảm chia tay, coi đó như là một cách giải thoát cho cả hai bên. Trong nhiều trường hợp chia tay không phải là ngõ cụt mà sẽ mở ra một cánh cửa mới. Chúc bạn nhanh chóng thoát khỏi tình trạng căng thẳng hiện tại và sớm có quyết định sáng suốt.