Quanh chuyện Quý Phước tập huấn ở Trung Quốc:

Không bằng lòng, cũng phải bằng mặt

ANTĐ - Chiều qua 24-4, TTK Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam Đinh Việt Hùng đã làm việc với Trung tâm HLTTQG 3 (Đà Nẵng) để lên kế hoạch đưa Quý Phước tập huấn tại Trung Quốc. 

Kình ngư trẻ Hoàng Quý Phước

Trao đổi với PV ANTĐ, ông Đinh Việt Hùng cho biết: “Cuộc họp diễn ra suôn sẻ khi các bên đều thống nhất tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Phước tập huấn. Giờ chỉ còn chờ Phước thi học kỳ lớp 12 xong là lên đường, dự kiến cuối tháng này và kéo dài tới 30-6”. Trong khi đó, Phó Tổng cục trưởng Lâm Quang Thành cho biết, quan điểm của Tổng cục là vẫn muốn Phước tiếp tục ở lại Mỹ cùng ĐTQG song nay tôn trọng nguyện vọng của VĐV này nên thay đổi quyết định. Theo đề xuất của Đà Nẵng, địa điểm tập huấn vẫn sẽ là Trung tâm Huấn luyện thể thao Giang Nam (TP Nam Ninh - Trung Quốc), nơi làm nên tên tuổi Hoàng Quý Phước. Kinh phí chuyến đi sẽ lấy từ số tiền còn lại của đợt tập huấn Mỹ (phía Đà Nẵng và Tổng cục mỗi bên bỏ một nửa). Ngoài ra, chuyến tập huấn sẽ chỉ có Quý Phước và HLV Tấn Quảng chứ không có tay bơi đường dài Châu Bá Anh Tư đi làm “quân xanh” như một vài thông tin trước đó. 

3 tháng tập huấn không kết quả tại Mỹ của thầy trò HLV Tấn Quảng đã tiêu tốn hàng tỷ đồng của Nhà nước, kéo theo đó là những hệ lụy không nhỏ. Thời điểm hiện tại, từ Tổng cục, bộ môn bơi, đến phía cơ quan chủ quản đều thống nhất chủ trương tạm “khép lại quá khứ” để tránh ảnh hưởng tới VĐV Quý Phước. Song không vì thế mà những lùm xùm trong quãng thời gian tập huấn Mỹ vừa qua, thậm chí cả những xung đột trước đó giữa bộ môn bơi Tổng cục và phía Đà Nẵng, bị bỏ qua. Bằng chứng là việc một lãnh đạo Sở TDTT Đà Nẵng, cho biết sẽ đề nghị truy cứu trách nhiệm từng người khi để 3 tháng tập huấn tại Mỹ của Quý Phước lãng phí vô ích. “Trước mắt cần tập trung tất cả cho Quý Phước yên tâm tập luyện và thi đấu Olympic đạt kết quả tốt nhất. Sau đó, các bên sẽ phải ngồi lại để mổ xẻ mọi vấn đề”, vị này nói.