“Không ai liên tục bị đối xử bất công như Thanh Hóa”

ANTĐ - Chiều qua 31-7, CLB Thanh Hóa đã có cuộc gặp gỡ báo chí tại Hà Nội để chỉ ra những điểm sai của BTC V-League sau sự cố “bàn thắng ma” khiến đội bóng này gặp bất lợi ở vòng 17 vừa qua. Tâm điểm của cuộc gặp vẫn là những phát ngôn đầy bức xúc của “ông bầu” Nguyễn Văn Đệ.

Tình huống dẫn đến “bàn thắng ma” của XMXT Sài Gòn

Một lần nữa, băng ghi hình tình huống diễn ra ở phút 84 trận đấu trên sân Thanh Hóa giữa đội chủ nhà và đội khách XMXT Sài Gòn ở vòng 17, lại được chiếu đi chiếu lại, với khẳng định của “bầu” Đệ là trọng tài đã sai khi công nhận bàn thắng của đội khách.

Trong tình huống đó, Moses dường như đã cứu bóng khi bóng đi hết đường biên ngang, và tranh cãi nảy sinh từ đó.

“Người Thanh Hóa làm bóng đá chủ yếu do sự nhiệt huyết của nhân dân và sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh. Tôi kỳ vọng sẽ có một nền bóng đá  cao thượng và thông qua bóng đá có sự tăng cường quan hệ các tỉnh, các địa phương với nhau. Trong nhiều năm qua, đặc biệt là khi chuyển sang mô hình doanh nghiệp và có sự ra đời của VPF, tôi đã từng rất kỳ vọng vào công ty này mang đến dáng vóc mới, trong sạch, lành mạnh… thế nhưng quả thực sự kỳ vọng gần như không còn, khiến các ông “bầu”, các CLB không còn điểm tựa niềm tin nữa”, ông Nguyễn Văn Đệ nói.

“Ông bầu” của CLB Thanh Hóa nhấn mạnh đến cách điều hành giải của VPF là không có nguyên tắc rõ ràng và không minh bạch, mà theo ông, tình huống Thanh Hóa để thua XMXT Sài Gòn vừa qua là minh chứng rõ ràng nhất.

“Chúng tôi có cuộc gặp với báo chí hôm nay không có mục đích muốn thay đổi kết quả trận đấu. Chúng tôi chỉ muốn các bạn hiểu hơn về bóng đá Thanh Hóa. Sân Thanh Hóa từ đầu giải đến giờ rất tốt so với các sân khác. Nhưng sau trận vừa rồi, người dân yêu cầu xem lại, và đồng chí Trưởng BTC giải Trần Duy Ly thừa nhận bóng đã ở ngoài biên. Người hâm mộ kỳ vọng xem sau đó, ông Ly sẽ kết luận thế nào để công tâm, thì ngay chiều thứ Hai, BTC giải mổ băng và kết luận bóng vẫn ở trong sân và kết luận quyết định của trọng tài là đúng. Không những thế lại còn khen trọng tài dũng cảm, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Tôi thấy Thanh Hóa bị đối xử rất bất công trong 3 vòng gần đây và có những điều thật khó hiểu. Ở V-League này, không đội bóng nào thường xuyên bị đối xử bất công như Thanh Hóa cả”, ông Đệ bức xúc.

Kết luận, ông Nguyễn Văn Đệ cho rằng những chuyện tương tự, nếu vẫn tiếp diễn, sẽ khiến căn bệnh tiêu cực trong bóng đá Việt Nam không bao giờ có thể chữa được: “Tôi mà làm trưởng BTC giải thì phải yêu cầu xem xét lại việc mổ băng, chứ làm vậy muốn bênh ai cũng được vì không minh bạch, có những điều luật, phải nói thật là rất vớ vẩn. Chính điều này gây ra tiêu cực lớn vì luật có minh bạch đâu”.

UBND tỉnh Thanh Hóa khiếu nại lên Bộ VH-TT&DL

Bên cạnh công văn khiếu nại gửi BTC giải, hôm qua 31-7, UBND tỉnh Thanh Hóa còn có công văn kiến nghị gửi Bộ VH-TT&DL vào cuộc xử lý vụ tranh cãi “bàn thắng ma” ở vòng 17 V-League. Trong công văn có đoạn: “Để bóng đá Việt Nam phát triển, chuyên nghiệp, trong sạch, UBND tỉnh Thanh Hóa kính đề nghị Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT chỉ đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và yêu cầu công ty VPF kịp thời chấn chỉnh lại công tác tổ chức, nhất là công tác trọng tài. Nếu như tình trạng này kéo dài, mùa giải năm 2014 sẽ không có nhiều CLB tham gia. Riêng CLB Thanh Hóa sẽ không tham gia giải nếu công tác trọng tài không được cải tổ, chấn chỉnh nghiêm túc”.