Khốn khó tốp dưới

ANTĐ - Theo một cuộc khảo sát mới được công bố, các CLB hạng thấp ở Anh vẫn chìm trong gánh nặng tài chính, trong khi những khoản tiền kỷ lục luôn chảy vào túi các đội bóng tại giải đấu hàng đầu Premier League… 

Vì tài chính bết bát, Portsmouth từ Premier League đang phải vật lộn tận giải hạng 4

Kết quả cuộc thăm dò của BDO cho biết, trước tình cảnh phải thắt lưng buộc bụng, các CLB tất cả 4 giải hạng thấp hơn so với  Premier League đều phải cắt giảm chi tiêu hoặc giảm lương để tồn tại. “Các giải hạng thấp đang khốn khổ về mô hình phát triển bền vững”, đại diện của BDO, Trevor Birch cho biết. “Những dấu hiệu cho thấy các CLB đang vận dụng các điều luật mới một cách nghiêm túc và bắt đầu điều chỉnh hành vi theo ý định của các nhà quản lý, điều đang được khuyến khích”, Birch, người làm việc trong vai trò quản lý các đội bóng bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tài chính tại Vương quốc Anh như Portsmouth và Hearts nói thêm. 

20 CLB của Premier League chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như hiện giờ nhờ tác động của hợp đồng bản quyền truyền hình khi mùa giải mới khởi tranh vào cuối tuần này. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa khoảng cách giữa giải hàng đầu của đảo quốc sương mù và phần còn lại ngày càng được nới rộng. Ngoài ra, các CLB cũng bị mang tiếng là quản lý tài chính yếu kém, với thu nhập chia sẻ từ lợi nhuận của ĐTQG không đủ bù đắp mức lương tăng phi mã. 

Khảo sát của BDO cho thấy chỉ có 3 trong số 10 đội bóng bảo đảm được tình hình tài chính sau khi tiến hành thăm dò trên 66 đội bóng ở Anh và giải Premier League của Scotland. 2/3 trong số các CLB trên phải dựa vào nguồn vốn từ chủ sở hữu chính để trang trải nợ nần. Birch cho biết, vấn đề cấp bách nhất xảy ra ở các CLB của Championship, nơi các đội bóng cố gắng chi tiêu nhằm tìm kiếm tấm vé giành quyền lên chơi tại Premier League. Cardiff City, Hull City và Crystal Palace – 3 đội bóng giành quyền thăng hạng hồi tháng 5 – hy vọng đạt doanh thu ít nhất 120 triệu bảng (tương đương 185 triệu USD) trong vòng 5 năm tới, thậm chí họ chỉ cần ở lại giải đấu hàng đầu của đảo quốc sương mù vỏn vẹn 1 mùa giải. 

UEFA, tổ chức lãnh đạo bóng đá lớn nhất châu Âu, đã cố gắng buộc các CLB hàng đầu giảm lỗ hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm tham dự giải đấu khu vực. Mặc dù vậy, chiến dịch tuyển mộ rầm rộ trong mùa hè năm nay làm dấy lên sự nghi ngờ về việc các đội bóng có hay không thực hiện nghiêm túc nguyên tắc của UEFA. 

Về phần mình, cơ quan quản lý bóng đá Anh đã tiến hành các biện pháp trợ giúp cho 92 đội bóng chuyên nghiệp kiểm soát chi tiêu. Đó là hành động cần thiết sau khi những đội bóng từng đua tranh ở Premier League như Portsmouth và Coventry City lâm vào tình cảnh nợ nần, rồi bị đưa vào diện quản lý trước nguy cơ phá sản. Portsmouth hiện đang hồi sinh ở giải hạng 4 sau khi được những người hâm mộ tham gia “giải cứu”. Đội bóng ở giải hạng 3, Coventry cũng vật lộn đấu tranh với sự sống sau khi sắp sửa bị đưa vào diện quản lý và phải “lang bạt” ở khắp thị trấn Northampton mỗi lần thi đấu trên sân nhà.