Khói xe làm tăng nguy cơ đau tim

ANTĐ - Các nhà khoa học Anh cho biết hít thở khói xe thường xuyên làm tăng nguy cơ đau tim.

Họ đã xem xét bệnh án của gần 80.000 bệnh nhân đau tim ở England và Wales, đồng thời đối chiếu các chi tiết này với dữ liệu về ô nhiễm không khí.

Điều này giúp các nhà khoa học có thể vẽ lên biểu đồ mức độ ô nhiễm không khí theo giờ (PM10, ozon, CO, NO2 và SO2) so với khởi phát các triệu chứng đau tim và tìm hiểu xem liệu có mối liên quan nào giữa hai yếu tố này hay không.

Mức độ ô nhiễm không khí cao hơn có vẻ liên quan với khởi phát cơn đau tim trong vòng 6 giờ sau khi phơi nhiễm. Sau thời gian đó, nguy cơ sẽ giảm xuống.

Giáo sư Krishnan Bhaskaran ở Trường y khoa nhiệt đới London, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết những kết quả này cho thấy ô nhiễm không phải là yếu tố chính gây đau tim. Ví dụ, phơi nhiễm với với khói xe ở mức độ vừa làm tăng 5% nguy cơ đau tim so với phơi nhiễm mức độ thấp. Song phơi nhiễm liên tục vẫn không tốt cho sức khoẻ, thực tế có thể làm giảm tuổi thọ và vì vậy lời khuyên cho mọi người vẫn là như cũ - tránh càng xa không khí ô nhiễm càng tốt.

Nghiên cứu được đăng trên tờ British Medical Journal.