Khối u não hóa ra là... sán xơ mít

(ANTĐ) -Rosemary Alavez, 37 tuổi ở Phoenix, Mỹ bị ốm, vào viện chụp cộng hưởng từ thì được chẩn đoán u não. Trong phòng mổ, thay vì tìm thấy khối u, các bác sỹ giật mình tìm thấy một con sán dây ngọ ngoạy trong não của người phụ nữ này.

Khối u não hóa ra là... sán xơ mít

(ANTĐ) -Rosemary Alavez, 37 tuổi ở Phoenix, Mỹ bị ốm, vào viện chụp cộng hưởng từ thì được chẩn đoán u não. Trong phòng mổ, thay vì tìm thấy khối u, các bác sỹ giật mình tìm thấy một con sán dây ngọ ngoạy trong não của người phụ nữ này.

Rosemary hiện mang một vết sẹo lớn phía sau đầu sau ca phẫu thuật năm 2007. Người phụ nữ này sau thời gian phải tập đi đã trở lại cuộc sống bình thường vì “không muốn bỏ lỡ phút giây nào cả”.

Nghe thì thật hãi hùng nhưng trường hợp của Rosemary không phải là duy nhất trên thế giới. Hàng triệu người trên trái đất đều có động vật ký sinh sống trong não, đó là theo Andrea Manzo, một bác sỹ của Viện công nghệ California khẳng định.

Ăn thịt chưa chín có thể khiến ký sinh phát triển trong dạ dày và ruột nhưng không có nghĩa là nó có thể dễ dàng truyền lên não. Đường lan truyền của sán dây hay sán xơ mít là do vô tình tiếp xúc với trứng sán, mà theo nhận định của bác sỹ Peter Nakaji, người điều trị cho Rosemary, cô là “nạn nhân” của việc ăn phải thức ăn có dính phân của ai đó có sán trong người.

Bác sỹ Peter Nakaji nói dù sao cũng mừng vì đó không phải khối u

Bác sỹ Peter Nakaji nói dù sao cũng mừng vì đó không phải khối u

Triệu chứng của ký sinh sống trong não là đau đầu, mờ mắt, hay đãng trí, thậm chí mù… Nhưng thực tế, cũng có bệnh nhân không hề có triệu chứng lạ.

Đức Anh

Theo Fox News