Khởi tố vụ “thủy chiến” trên sông Mã

(ANTĐ) - CAH Thiệu Hoá, Thanh Hoá cho biết, hiện cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết nhiều người trên sông Mã thuộc địa bàn xã Thiệu Thịnh, Thiệu Hoá, Thanh Hoá.

Thanh Hóa:

Khởi tố vụ “thủy chiến” trên sông Mã

(ANTĐ) - CAH Thiệu Hoá, Thanh Hoá cho biết, hiện cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết nhiều người trên sông Mã thuộc địa bàn xã Thiệu Thịnh, Thiệu Hoá, Thanh Hoá.

Trước đó, khoảng 10h ngày 25-1, anh Dương Văn Hà (SN 1963), trú ở thôn 4, xã Thiệu Thịnh nhờ ông Lê Quang Vinh (SN 1954) ở cùng thôn dùng đò chở trên 20 người mang theo gạch, đá, gậy ra sông Mã thuộc địa bàn xã Thiệu Thịnh để đuổi số thuyền bơm hút cát tại đây; Thấy đò của ông Vinh, khoảng 40 - 50 chiếc thuyền, máng đang hút cát đã bỏ chạy về phía xã Thiệu Quang, chỉ còn chiếc thuyền bơm hút cát (máng xả) của anh Nguyễn Văn Phước (SN 1989), ở Hà Phú, Hà Trung, Thanh Hoá phải ở lại để sửa máy bị hỏng.

Khi đò của ông Vinh đến nơi, anh Hà tuyên bố bắt máng xả của anh Phước về giao cho Công an xã giải quyết, rồi trực tiếp buộc dây kéo thuyền của anh Phước về. Được một đoạn thì một thuyền chở cát của Nguyễn Văn Ninh (SN 1980) chở khoảng 20-25 người cầm gậy, dao, kiếm, xẻng chạy đến. Hai bên dùng gạch, đá ném nhau; sau đó thuyền của Ninh đâm vào thuyền của ông Vinh.

Lúc này, hai bên đánh nhau khoảng 10-15 phút thì thuyền sắt do Đỗ Văn Cường (SN 1978), quê ở Nga Sơn chở 5-6 người chạy đến, tham gia đánh nhau. Hậu quả của trận “thủy chiến” trên sông đã làm 6 người bị thương, 3 người trú ở xã Thiệu Thịnh rơi xuống sông mất tích. Đến ngày 28 và 29-1 đã vớt được xác 3 nạn nhân.

Lê Minh