Khởi tố vụ án trẻ sơ sinh tử vong ở sân tòa nhà chung cư

ANTD.VN - Ngày 23-10, CAQ Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án về tội “Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ” vụ nữ sinh ném con mới sinh từ tầng 31 chung cư Linh Đàm, Hà Nội xuống đất xảy ra ngày 18-10.

Theo Chỉ huy CAQ Hoàng Mai, do nữ sinh Đinh Thị V.A (SN 1997, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, quê quán Quảng Bình) là mẹ cháu bé sức khỏe chưa ổn định nên Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm để người này tiếp tục điều trị, sau đó sẽ tiến hành lấy lời khai và xử lý theo quy định.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, như ANTĐ đã đưa tin vào khoảng 20h30 ngày 18-10, người dân sống tại khu chung cư HH Linh Đàm hoảng hồn khi phát hiện một cháu bé sơ sinh bị rơi từ tầng cao của chung cư HH2A và tử vong tại chỗ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã có mặt khoanh vùng hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Đến khoảng 0h ngày 19-10, cơ quan công an đã xác định và đưa một số người liên quan về trụ sở để làm rõ.