Khởi tố vụ án lái xe Toyota Land Cruiser đâm nữ sinh trọng thương

ANTĐ -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa qua quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Đỗ Tú Anh, 32 tuổi, về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Trước đó, tối 3-3, Đỗ Tú Anh, 32 tuổi, hộ khẩu thường trú tại 166 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội, đã lái xe ô tô từ quận Long Biên về phố Tôn Đức Thắng, khi đi đến đường Xã Đàn, do có hơi men trong người, đi với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái, đâm vào hai cô gái đang sang đường.
“Em nhìn thấy hai cô gái dắt tay nhau sang đường từ bên trái sang bên phải theo hướng em đi, khi em biết em va vào họ, hoảng sợ quá em lái xe đi thẳng, không dừng lại xem họ bị thương như thế nào” - Tú Anh nói.
Khởi tố vụ án lái xe Toyota Land Cruiser đâm nữ sinh trọng thương ảnh 1
Lái xe Đỗ Tú Anh sau khi gây tai nạn bỏ chạy đến phố Tôn Đức Thắng thì đâm vào dải phân cách và dừng lại
Theo tài liệu cơ quan điều tra thu thập được, tối 3-3, chị Nguyễn Thị Quyên đi cùng một bạn gái ở cùng phòng trọ dắt tay nhau sang đường, khi đi đến giữa đường bất ngờ thấy một ô tô lao nhanh tới, Quyên hoảng sợ lùi lại nên bị xe ô tô đâm vào và hất tung ra xa, còn bạn gái đi cùng Quyên đứng im tại chỗ nên chỉ bị va quyệt, ngã xuống đường và xây xước nhẹ.
Tài xế Tú Anh sau khi gây tai nạn đã lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường, khi đi đến phố Tôn Đức Thắng, lái xe loạng choạng đâm vào dải phân cách và dừng lại. “Em vừa xuống xe thì thấy mấy anh con trai chạy đến bảo “Mày vừa gây tai nạn ở đằng kia ”, rồi họ xông vào đánh em và đưa về trụ sở Công an" - Tú Anh kể lại.
Khởi tố vụ án lái xe Toyota Land Cruiser đâm nữ sinh trọng thương ảnh 2
Đỗ Tú Anh tại cơ quan điều tra
Trước sự việc xảy ra, nhiều báo chí đưa tin tài xế Đỗ Tú Anh đã lái xe nghiến qua người cô gái lần thứ hai rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm hiện trường của của quan chức năng cho thấy, chưa có căn cứ để khẳng định việc đó có hay không. Tại vị trí xảy ra tai nạn không có dải phân cách dành cho người đi bộ sang đường.

Tuy nhiên, hành vi uống rượu say, gây tai nạn giao thông là hành vi nghiêm trọng, vi phạm quy định của của pháp luật. Sau khi thu thập đủ tài liệu chứng cứ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ đối với đối tượng Đỗ Tú Anh. Vụ việc đang được cơ quan điều tiếp tục đấu tranh làm rõ các tình tiết liên quan.

Hiện nạn nhân Nguyễn Thị Quyên bị chấn thương sọ não, hôm mê sâu và đang nằm cấp cứu tại bệnh viện.