Khởi tố vụ án hình sự với hai tội danh "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích"

ANTD.VN - CAQ Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại địa bàn phường Nhật Tân, quận Tây Hồ...

Các đối tượng liên quan đến vụ án gồm Hoàng Anh Quân (SN 2001 tức Quân “cha”), trú tại Khu tập thể 72 ha, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình; Nguyễn Khánh Ly (SN 2003) trú tại tập thể Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng;  Phạm Hồng Phí (SN 2002), trú tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ; Đoản Bá Sơn (SN 2002 - tức Sơn nổ), trú tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Hoàng Sơn (SN 2000 - tức Sơn tít) trú tại tập thể Trần Hưng Đạo, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng và Nguyễn Minh Quân (SN 2002 - tức Quân cận, trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng.

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ án

Ngày 5 - 12 - 2018, chị Là Ngọc H, ở quận Ba Đình đến CAP Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội, trình báo về việc con trai chị là Nguyễn Tuấn Đạt, bị một số đối tượng đánh gây thương tích tại ngõ 399 đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ.

Quá trình xác minh, CAQ Tây Hồ bước đầu xác định trước đó, nhóm đối tượng trên đã thuê phòng tại địa bàn khác để hút bóng cười rồi xảy ra mâu thuẫn. Nhóm đối tượng trên đã hẹn nhau đến khu vực phường Nhật Tân để giải quyết mâu thuẫn. Trước khi đi, các đối tượng chuẩn bị sẵn hung khí gồm dao nhọn, ống tuýp sắt giấu trong túi đựng đồ câu cá.

Ban đầu, các đối tượng đã gặp nhau tại khu vực Cửa khẩu An Dương, tuy nhiên nhóm Đạt bỏ chạy và bị đối phương đuổi theo chém gây thương tích tại khu vực phường Nhật Tân. 

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT - CAQ Tây Hồ đã triệu tập các đối tượng liên quan để ghi lời khai phục vụ công tác điều tra. Tại đây các đối tượng đã thành khẩn nhận tội và khai nhận dùng hung khí (dao hàn vào ống tuýp nước) với mục đích gây thương tích cho nhóm của Đạt.

Vụ việc có tính chất phức tạp và có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Số đối tượng trong hai nhóm tham gia vụ việc đều có hành vi chuẩn bị sẵn hung khí với mục đích đánh nhau. Theo đó, Cơ quan CSĐT - CAQ Tây Hồ có đủ căn cứ khởi tố vụ án hình sự về tội "Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng".

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT - CAQ Tây Hồ tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan để xử lý. Từ vụ việc trên cho thấy tình hình tội phạm trẻ hóa có chiều hướng phức tạp, trong đó xuất hiện những nhóm đối tượng còn ít tuổi nhưng manh động, liều lĩnh.

Việc cần thiết đầu tiên đối với các bậc phụ huynh là cần quản lý, giám sát, giáo dục con em chặt chẽ để tránh con em mình lêu lổng, tụ tập tại những nơi không lành mạnh, sẽ hạn chế và kiểm soát được “mầm tội phạm” phát sinh trong môi trường xấu.